Ứng dụng công nghệ robot cho cuộc sống

Long Nguyễn, Minh Phương - PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản |

Triển lãm robot đặc biệt tại Nhật Bản có tên "Bạn và robot" đem lại cái nhìn tổng thể về quá trình phát triển robot cũng như góc nhìn mới về vai trò của robot.

Hiện nay, chúng ta đã quen thuộc với những chú robot biết nói, biết đi lại, cử động như người. Nhưng có lẽ hiếm có cơ hội nhìn lại cả quá trình phát triển của robot hay định hình được con người sẽ phát triển robot đến mức nào.

Thuật ngữ "robot" xuất hiện từ năm 1920 đến nay đã được hơn 100 năm. Con robot hình người đầu tiên này được một giáo sư Nhật Bản chế tạo vào năm 1973, cho đến nay đã có rất nhiều các loại robot hình người tân tiến ra đời để phục vụ nhu cầu cũng như thỏa mãn sự sáng tạo không giới hạn của con người. Những chú robot quen thuộc như AIBO, ASHIMO đã liên tiếp có phiên bản mới hơn, cải tiến hơn trong những năm gần đây.

Ứng dụng công nghệ robot cho cuộc sống - Ảnh 1.

(Ảnh: EPA)

Chị Sonyama Yukie - hướng dẫn viên của Bảo tàng khoa học quốc gia Miraikan - cho biết: "Giống như tiêu đề phụ "Con người là gì?" với khoảng 130 mẫu robot, chúng tôi không chỉ muốn mọi người khám phá, trải nghiệm những điều thú vị của robot mà hơn cả vậy, thông qua sự phát triển của robot, chúng tôi hy vọng mỗi chúng ta sẽ có những chiêm nghiệm về con người, về mối liên quan giữa robot và con người".

Bên cạnh việc tái hiện sự phát triển của robot trong hơn 100 năm qua, tại triển lãm, khách tham quan còn được trải nghiệm cùng robot.

"Đây là chú robot có thể mô phỏng cử động của người đứng trước mặt. Robot này như một cái gương vậy, có thể phản chiếu hành động của người đứng trước mình cả những cử chỉ nhanh và khó mà gần như không có độ trễ" - chị Sonyama Yukie chia sẻ.

Hay như những chú cún robot được thiết kế như vật cưng trong nhà, có chuyển động tinh tế như vẫy đuôi, vểnh tai lên nghe, mắt tỏ ra thích thú khi được xoa đầu hay cắn nhẹ khi khách tham quan cho ngón tay vào miệng chú. Loại robot này sẽ được hình thành tính cách theo môi trường sống và những giao tiếp với chủ nhân, trở thành người bạn "có một không hai".

Ứng dụng công nghệ robot cho cuộc sống - Ảnh 3.

(Ảnh: EPA)

Những robot lạ, hiếm có dịp chiêm ngưỡng như robot tay giúp con người có thể làm nhiều việc cùng một lúc, robot đuôi giúp con người giữ thăng bằng hay chú robot khổng lồ thay cho máy công nghiệp nặng. Chỉ cần ngồi một chỗ đeo chiếc kính cảm ứng là robot sẽ thay mình khuân vác, di chuyển các đồ bằng cách mô phỏng lại hành động nhận được từ sóng não.

Với khoảng 90 thể loại, 130 mẫu robot được hợp tác bởi hơn 100 doanh nghiệp, phòng nghiên cứu của các trường đại học, triển lãm đã đem lại cái nhìn tổng thể về quá trình phát triển robot tại Nhật Bản cũng như góc nhìn mới về vai trò của robot trong cuộc sống hiện tại cũng như trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại