Ukraine tuyên bố phá hủy xe chiến đấu ‘kẻ hủy diệt’ của Nga

Trà Khánh/VTC News |

Theo EurAsian Times, đây là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố bắn hạ được xe chiến đấu hỗ trợ tăng “kẻ hủy diệt” của quân đội Nga sau gần 1 năm xung đột.

Ukraine tuyên bố phá hủy xe chiến đấu ‘kẻ hủy diệt’ của Nga. (Nguồn: Hải quân Ukraine)

Ngày 9/2, ông Serhii Haidai - người đứng đầu chính quyền quân dân sự Ukraine ở vùng Lugansk trong một bài viết trên Telegram cho biết, quân đội Ukraine vừa phá hủy xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 “kẻ hủy diệt” trong một cuộc giao tranh gần Kreminna, EurAsian Times đưa tin.

Cùng ngày, Tiểu đoàn trinh sát riêng biệt số 140 của hải quân Ukraine cũng đăng tải một đoạn video quay từ máy bay không người lái (UAV) cho thấy một chiếc BMPT-72 bị bắn cháy.

Trong video, có thể nhìn thấy một chiếc BMPT-72 có vẻ như bị bỏ lại giữa đường cạnh một khu rừng. Video cũng ghi lại cảnh các binh sĩ Ukraine tấn công về phía chiếc xe ít nhất 2 lần trước khi nó nổ tung.

Ukraine tuyên bố phá hủy xe chiến đấu ‘kẻ hủy diệt’ của Nga - Ảnh 1.

Chiếc BMPT-72 của Nga tham chiến ở Kreminna trước khi bị phá hủy.

Việc BMPT-72 lần đầu tiên tiêu diệt sau gần 1 năm xung đột diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine chuẩn bị mở chiến dịch phản công mùa xuân ở Donbass (miền Đông Ukraine). Các đơn vị chủ lực của Ukraine trong thời gian sắp tới sẽ được trang bị thêm xe tăng chiến đấu chủ lực do phương Tây viện trợ.

Tiêu diệt được BMPT-72 có thể giúp nâng cao tinh thần của quân đội Ukraine, bởi phương tiện này luôn đóng vai trò tiên phong trong các đợt tấn công của Nga gần đây ở Lugansk.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy xe tăng Nga tiêu diệt xe tăng Ukraine với hỏa lực yểm trợ của BMPT-72. Đoạn phim cho thấy xe tăng Nga khai hỏa trước, sau đó là BMPT bắn pháo 30 mm dọn sạch các ổ đề kháng của Ukraine nằm trong rừng.

Một số trường hợp như vậy cũng được truyền thông Nga ghi lại và đăng tải trong thời gian gần đây, điều này cho thấy vai trò của BMPT-72 trên chiến trường ra rất lớn.

Theo tạp chí quân sự Jane’s, quân đội Nga bắt đầu triển khai BMPT-72 đến Lugansk vào tháng 5/2022, trước khi bị phá hủy nó vẫn được đánh giá là vũ khí bất bại trước bộ binh Ukraine.

Các chuyên gia quân sự của EurAsian Times nhận định, BMPT-72 hoạt động hiệu quả ở chiến trường Ukraine trong một thời gian dài vì thiết kế đặc biệt của nó, nó gần như khắc phục được các nhược điểm cố hữu trên các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực trên chiến trường hiện đại đầy vũ khí chống tăng hạng nhẹ.

Ukraine tuyên bố phá hủy xe chiến đấu ‘kẻ hủy diệt’ của Nga - Ảnh 2.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng của quân đội Nga tham chiến ở Ukraine. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

BMPT-72 được bọc thép dày hơn so với xe tăng, nó được tạo ra để hỗ trợ xe tăng trong chiến đấu, bằng các áp chế bộ binh lẫn các phương tiện thiết giáp của đối phương trong tác chiến. Hiệu quả của BMPT-72 trong chỉ thể hiện trong các địa hình bằng phẳng mà cả trong khu vực đô thị.

Xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng như BMPT-72, được phát triển dựa trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và được cải tiến của BMPT thế hệ đầu tiên.

BMPT-72 có trọng lượng 44 tấn, được trang bị hai khẩu pháo tự động 2A42 cỡ nòng 30mm có thể nạp 850 viên đạn, súng máy PKTM Kalashnikov 7,62mm (2.100 viên đạn) và một tổ hợp tên lửa chống tăng Ataka-T dẫn đường bằng laser.

Ataka-T gồm tên lửa dẫn đường chống tăng với đầu đạn tandem (9M120-1) và tên lửa chống tăng có đầu đạn nổ đa năng (9M120-1F). So với phiên bản đầu tiên của Terminator, phương tiện mới chỉ cần kíp lái 3 người.

Các phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng hiện nay được trang bị nhiều tính năng khác nhau chẳng hạn như tấn công và phòng thủ, di chuyển trong khi giao tranh với đối phương và hỗ trợ các tiền đồn. Terminator-2 sẽ giúp gia tăng từ 15 đến 25% hiệu quả chiến đấu của các đơn vị xe tăng, tùy thuộc vào loại hình tác chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại