Ukraine tố Nga tiếp tục pháo kích nhà máy điện hạt nhân

Bình Giang |

Ngày 7/8, Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia một lần nữa, làm hỏng 3 thiết bị cảm biến phóng xạ và khiến một công nhân bị thương.

Một lính mặc đồng phục mang cờ Nga đứng canh trước nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Reuters)

Một lính mặc đồng phục mang cờ Nga đứng canh trước nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu bằng video đăng đêm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi quốc tế trừng phạt ngành điện hạt nhân của Nga.

Tuy nhiên, chính quyền thân Nga ở khu vực này cho rằng chính Ukraine đã tấn công nhà máy, gây hư hại cho các khu nhà hành chính và một khu vực gần nơi dự trữ nhiên liệu hạt nhân.

Các vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang gây lo ngại về nguy cơ xảy ra một thảm hoạ hạt nhân.

“Điều đó cho thấy rủi ro xảy ra một thảm hoạ hạt nhân nữa rất cao”, giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cảnh báo hôm 6/8.

Trong khi đó, thoả thuận về việc dỡ phong toả xuất khẩu lương thực của Ukraine nhằm giảm bớt khủng hoảng toàn cầu tiếp tục có tiến triển, khi có thêm 4 tàu nữa rời khỏi cảng Biển Đen của Ukraine và chuyến hàng đầu tiên từ khi xung đột nổ ra đã cập bến.

Bốn con tàu chở gần 170.000 tấn ngô và các lương thực khác. Hoạt động diễn ra theo thoả thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian để giảm bớt cuộc khủng hoảng giá cả từ khi xung đột nổ ra.

Trong lúc này, lực lượng Nga vẫn đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass ở phía Đông Ukraine.

Ngày 7/8, Nga tăng cường tấn công từ phía bắc và tây bắc tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Khi xung đột tiếp diễn, các chính quyền được Nga lập nên ở Ukraine đang nhấn mạnh ý tưởng tổ chức trưng cầu dân ý để nhập vào Nga. Tháng trước, một quan chức nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý như vậy “có thể diễn ra trong năm sau”.

Trong phát biểu đêm qua, ông Zelensky tuyên bố nếu cuộc trưng cầu dân ý như vậy diễn ra, khả năng đàm phán giữa Ukraine và Nga sẽ không còn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại