Ukraine tố Nga dội mưa tên lửa hành trình xuống thành phố Dnipro

Hồng Anh |

Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược phóng tên lửa hành trình vào thành phố Dnipro ở Đông Nam Ukraine vào cuối ngày 15/7, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương.

Lính cứu hỏa đi gần một tòa nhà bị phá hủy ở Vinnytsia, Ukraine. Ảnh: AP

Lính cứu hỏa đi gần một tòa nhà bị phá hủy ở Vinnytsia, Ukraine. Ảnh: AP

Cuộc tấn công đã kích hoạt còi báo động trên khắp Ukraine. Theo lực lượng không quân Ukraine, một số tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã nhắm trúng một nhà máy vào khoảng 22h tối 15/7 (giờ địa phương) ở Dnipro – nằm gần sống Denpr. 4 tên lửa đã bị đánh chặn. Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đã có nhiều vụ nổ dữ dội và những đám khói đen dày đặc bốc lên.

Thống đốc Dnipro Valentyn Reznichenko, cho biết tên lửa đã bắn trúng nhà máy và các đường phố gần đó, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Các cuộc không kích cũng được báo cáo ở Kremenchuk, một thành phố khác nằm dọc sông Dnepr ở phía Nam Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi mọi người chú ý đến tiếng còi báo động các cuộc không kích và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Trước đó hôm 14/7, Ukraine cũng cáo buộc Nga không kích thành phố Vinnytsia ở Tây Nam Kiev khiến ít nhất 223 người thương vong. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công tại Vinnytsia nhưng cho biết, các lực lượng nước này không nhắm mục tiêu vào dân thường mà chỉ nhắm vào các chỉ huy quân sự của Ukraine khi họ đàm phán với những nhà cung cấp vũ khí nước ngoài. Phía Nga cho rằng, cuộc đàm phán xoay quanh việc chuyển giao thêm máy bay chiến đấu và các hệ thống vũ khí cho Ukraine, cũng như củng cố các phi đội của nước này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại