Ukraine lo Nga tấn công ồ ạt trong đêm giao thừa, Mỹ hăng hái hỗ trợ

Bình Giang |

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko vừa cho biết, tình hình cung cấp điện trên khắp nước này vẫn “thực sự khó khăn” vì Nga liên tục bắn phá. Ông dự đoán trong đêm giao thừa có thể xảy ra “thiệt hại tối đa đối với hệ thống năng lượng”.

Trong một nhà thờ ở ngoại ô Kiev ngày 25/12. (Ảnh: AP)

Trong một nhà thờ ở ngoại ô Kiev ngày 25/12. (Ảnh: AP)

Phát biểu trên truyền hình Ukraine ngày 27/12, ông Halushchenko cho biết Ukraine đang cố gắng tranh thủ thời gian giữa các đợt tấn công của Nga để giảm thiểu thiệt hại, bằng cách tăng cường sản xuất điện và tăng công suất truyền tải. Quan chức này cho rằng rủi ro bị tấn công trong những ngày nghỉ lễ có thể cao hơn.

“Chúng tôi có cảm giác rằng Nga vẫn sẽ tiếp tục bắn phá hệ thống năng lượng của chúng ta. Họ có vẻ tấn công vào những ngày nhất định. Tôi nghĩ năm mới là một trong những dịp như vậy, và họ sẽ cố gây thiệt hại tối đa cho chúng ta”, ông Halushchenko nói.

Cùng ngày, công ty điện lực nhà nước Ukrenergo cho biết tình trạng thiếu điện trong hệ thống đã giảm bớt, nhờ các nhà máy tăng công suất, nhưng đến nay công suất của hệ thống vẫn chưa đủ để đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng trên cả nước.

Trong bài phát biểu qua video hằng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết, khoảng 9 triệu dân nước này vẫn phải sống thiếu điện trên nhiều vùng của cả nước.

Cũng trong ngày 27/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington sẽ “làm việc không mệt mỏi cùng G7 và các đối tác để sửa chữa, thay thế, và bảo vệ hạ tầng năng lượng của Ukraine”, khi nước này đang trải qua mùa đông khó khăn vì thiếu điện.

Tuy nhiên, nỗ lực đó vấp phải nhiều thách thức.

Một lô thiết bị điện đã được đưa đến Ukraine hơn 1 tuần trước, theo gói cam kết trị giá nhiều triệu đô la mà chính quyền của Tổng thống Biden triển khai để hỗ trợ hệ thống điện của Ukraine.

Một quan chức Mỹ cho biết, trong khi cố gắng cung cấp các thiết bị cần thiết cho Kiev để duy trì điện và hệ thống sưởi trong mùa đông này, Mỹ và các đối tác cũng phải đối mặt với các vấn đề về chuỗi cung ứng.

Vị quan chức cho biết Washington đang làm việc với khu vực tư nhân để khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung.

Mỹ hy vọng việc cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine sẽ giúp nước này đối phó với các đợt tấn công của Nga vào hạ tầng thiết yếu, nhờ đó các thiết bị mà Mỹ và các đối tác cung cấp sẽ không bị phá hỏng.

Theo CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại