Ukraine liên tục trút đòn vào "xương sống": Nga phải quay sang "cầu viện" đồng minh?

An An |

Theo Reuters, "xương sống" Nga đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Reuters: Nga yêu cầu Kazakhstan cung cấp 100.000 tấn xăng dầu

Hãng tin Reuters ngày 8/4 dẫn ba nguồn tin tiết lộ, Nga đã yêu cầu đồng minh Kazakhstan sẵn sàng cung cấp 100.000 tấn xăng dầu trong bối cảnh nước này có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng do các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Một trong những nguồn tin cho biết, hai nước đã đạt được thỏa thuận sử dụng nguồn dự trữ này.

Cũng theo Reuters, nước láng giềng Belarus đã đồng ý cung cấp lượng xăng dầu cần thiết cho Nga.

Ukraine liên tục trút đòn vào

Trạm xăng ở Almaty, Kazakhstan. Ảnh: Reuters

Tính đến cuối tháng 3, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine đã khiến Nga sụt giảm khoảng 14% công suất lọc dầu. 

Lĩnh vực xuất khẩu năng lượng vốn được coi là "xương sống" của kinh tế Nga. Nga là nước xuất khẩu ròng nhiên liệu và là nhà cung cấp cho thị trường quốc tế nhưng sự gián đoạn của các nhà máy lọc dầu đã buộc các công ty dầu mỏ của nước này phải nhập khẩu. 

Moscow đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong sáu tháng kể từ ngày 1/3 để ngăn chặn tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng, tuy nhiên, lệnh này không áp dụng đối với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) do Moscow lãnh đạo, bao gồm Kazakhstan, cũng như một số quốc gia khác như Mông Cổ.

Moscow lên tiếng

Bộ Năng lượng Nga ngày 9/4 đã phủ nhận thông tin cho rằng Moscow yêu cầu Kazakhstan cung cấp 100.000 tấn xăng dầu.

"Thông tin đến từ các nguồn của Reuters là sai sự thật và cho thấy sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về sự cân bằng nhiên liệu cho động cơ trong EAEU", cơ quan này nói với TASS.

Phía Nga nhấn mạnh rằng, trái lại, chính Kazakhstan đang nhập khẩu xăng từ Nga. Dự kiến nước cộng hòa này sẽ có thể nhập khẩu tới 285.000 tấn xăng từ Nga trong năm 2024.

"Nguồn cung xăng cho động cơ từ Kazakhstan sang Nga không được tính toán trước. Trong khi đó, khả năng cung cấp xăng cho động cơ từ Nga sang Kazakhstan, lên tới 285.000 tấn mỗi năm, vẫn được duy trì kể cả trong giai đoạn Nga áp lệnh cấm xuất khẩu đối với loại nhiên liệu này", Bộ Năng lượng Nga cho biết.

Phía Nga cũng khẳng định, Nga hiện có đủ lượng dự trữ nhiên liệu cho động cơ thương mại để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước, đặc biệt đã tính tới khả năng nhu cầu gia tăng trong giai đoạn xuân hè.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại