Đêm 1/6 tới rạng sáng 2/6, Lực lượng Vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn kéo dài khoảng 4 tiếng rưỡi nhằm vào Ukraine. Mục tiêu chính là các cơ sở ở thủ đô Kiev và vùng ngoại ô, nhưng các khu vực khác cũng bị tấn công.
Danh sách các mục tiêu bị tấn công bao gồm tòa nhà của tập đoàn Ukroboronprom, các nhà máy Generator và Esmash, xưởng sửa chữa ô tô của nhà máy quốc phòng Mayak, trung tâm hậu cần Vyshneve ở thành phố Vyshneve, một khu công nghiệp trên đường Vasylkivska và hàng loạt mục tiêu khác.
Theo các nguồn tin địa phương, Ukraine hứng chịu những đòn tấn công lớn nhất và mạnh nhất, bởi Quân đội Nga đã triển khai nhiều loại máy bay không người lái cảm tử và tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M và đặc biệt là tên lửa chống hạm siêu thanh cho hệ thống Zircon.
Theo giới chức Ukraine, trong cuộc tấn công vào đêm 2/6, Lực lượng Vũ trang Nga đã sử dụng số lượng tên lửa siêu thanh Zircon tăng cao rất nhiều so với những đợt tấn công trước đó.
Nga đã sử dụng 8 tên lửa Zircon phóng từ các bệ phóng mặt đất, trong khi cuộc tấn công gần đây nhất có sử dụng tên lửa loại này vào ngày 24/5 vừa qua chỉ có 3 quả và trong cả hai cuộc tập kích, không có hệ thống phòng không nào có thể bắn hạ loại tên lửa siêu thanh của Nga.
Theo giới chuyên gia Ukraine, Nga đã bắt đầu phóng tên lửa Zircon vào Ukraine từ các bệ phóng trên mặt đất ở vùng Kursk, làm giảm đáng kể thời gian bay của tên lửa đến Kiev. Việc chỉ mất vài phút để bay đến tấn công mục tiêu đã khiến tất cả các hệ thống phòng không của đối phương đều bất lực.
Theo các nguồn phân tích của chính quyền Ukraine, quân đội Nga hiện đang sở hữu ít nhất 200 tên lửa siêu thanh Zircon.
Họ nhấn mạnh ngay cả trong điều kiện tốt nhất, hệ thống phòng không của Ukraine cũng không có khả năng đánh chặn những vũ khí này, chứ chưa nói đến tình trạng cạn kiệt đạn cho các hệ thống phòng không hiện nay.
“Nga đã tích trữ hơn 200 tên lửa Zircon để tấn công Ukraine. Những tên lửa này có thể bay đến thủ đô Ukraine trong vòng 6 phút và Lực lượng Phòng không Ukraine không có phương tiện nào để đánh chặn chúng”, các nhà phân tích Ukraine nhận định.
Thông tin này đã được người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine là ông Yuriy Ignat gián tiếp xác nhận hôm 2/6.
Vị quan chức quân sự Ukraine tuyên bố chính quyền Ukraine sẽ duy trì tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho đến khi cuộc xung đột với Nga kết thúc. Do đó, thông tin về việc Ukraine không có hệ thống nào để đánh chặn 200 quả tên lửa Zircon là hoàn toàn có cơ sở.