Úc xác nhận đang cùng Mỹ điều tra vụ linh kiện chiến đấu cơ F-35 bị biến mất

Hoàng Vân
|

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles xác nhận, Úc đang hỗ trợ Mỹ điều tra vụ linh kiện của chiến đấu F-35 bị chuyển đến Hồng Kông rồi biến mất.

 - Ảnh 1.

Các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Vụ việc xảy ra hồi đầu năm nay, khi một lô linh kiện của máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất không sử dụng, dự định được chuyển từ Úc đến Mỹ, bất ngờ bị chuyển đến Hồng Kông và biến mất.

Những linh kiện này do một công ty bên thứ ba thay mặt cho nhà sản xuất Lockheed Martin vận chuyển, vẫn chưa được tìm thấy nhiều tháng sau đó.

Politico là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc này vào tuần trước.

Ngày 22/9, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết, nước này đang hợp tác với Mỹ và Lockheed Martin để xem xét vai trò của họ trong vụ việc, đồng thời nhấn mạnh các linh kiện bị mất không phải là linh kiện nhạy cảm.

Ông Marles không giải thích chi tiết lý do tại sao các bộ phận này được coi là không nhạy cảm.

Khi bị một nhà báo chất vấn, ông nói, câu hỏi này nên được chuyển đến phía Mỹ và Lockheed Martin.

F-35 là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm do Mỹ sản xuất, được Mỹ và các đồng minh sử dụng. 12 quốc gia hiện đang vận hành loại máy bay này từ các căn cứ trên lãnh thổ của họ.

Văn phòng Chương trình chung F-35 của Lầu Năm Góc đã thừa nhận với Politico về “vấn đề vận chuyển”, liên quan đến các linh kiện không sử dụng được.

Văn phòng cho biết, họ đang làm việc với giới chức trách Mỹ và các đối tác trong ngành để thu hồi các bộ phận này.

Vụ việc đã làm nổi bật những điểm yếu tiềm tàng trong chuỗi cung ứng toàn cầu rộng lớn của máy bay F-35.

Phụ tùng thay thế thường xuyên được vận chuyển giữa các căn cứ quân sự, kho khu vực và các cơ sở sửa chữa, với Lockheed Martin giám sát phần lớn mạng lưới này thay mặt cho Lầu Năm Góc.

Các hãng vận tải thương mại và nhà thầu khác cũng được sử dụng để vận chuyển linh kiện trên phạm vi quốc tế.

Các vấn đề về tồn kho là một phần của những khó khăn rộng lớn hơn đã đeo bám chương trình F-35, chương trình vũ khí lớn nhất của Lầu Năm Góc.

Máy bay này đã phải đối mặt với nhiều năm tăng chi phí, thiếu hụt bảo trì và phụ tùng thay thế, chậm trễ nâng cấp, và những khó khăn dai dẳng trong việc đáp ứng các mục tiêu sẵn sàng của Lầu Năm Góc.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại