UBND Hà Nội ra văn bản thu hồi “đất vàng” Handico sử dụng sai mục đích

Đỗ Lực |

UBND TP Hà Nội đã có văn bản thu hồi hàng ngàn m2 “đất vàng” mà Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) đang “xẻ thịt”, sử dụng sai mục đích trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Được UBND TP Hà Nội cho phép sử dụng tạm mặt bằng các ô đất để làm kho xưởng, thế nhưng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã “biến” hàng ngàn mét vuông đất dự án trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy thành nhà hàng, quán ăn, gara ô tô… để cho thuê.

Tiền tỷ chảy vào túi doanh nghiệp còn nhà nước thì thất thu thuế trong một thời gian dài.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, một lãnh đạo Handico cho biết, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản thu hồi khu đất nêu trên.

Theo đó, Handico đã có thông báo cho các đơn vị kinh doanh dọn dẹp hàng, quán để Handico bàn giao đất về cho Trung tâm phát triển quỹ đất của TP.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội có bài “Phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội): Handico “xẻ thịt” đất vàng, tiền tỷ vào túi ai?” phản ánh việc Handico được UBND TP Hà Nội cho phép sử dụng tạm mặt bằng các lô đất để làm kho xưởng, thế nhưng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của các cấp chính quyền địa phương Handico đã “hô biến” hàng ngàn m2 đất dự án này thành nhà hàng, quán ăn, gara ôtô…

Tình trạng "xẻ thịt" đất vàng dự án trên cũng xảy ra tương tự trên địa bàn phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) khi hàng ngàn m2 đất dự án bị Handico ký kết cho hàng loạt doanh nghiệp vào thuê đất để kinh doanh.

Lều lán được xây dựng tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao khi mùa hè đã đến.

Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 18/10/2014 tại lô đất E5 có tổng diện tích hơn 15.000m2, thuộc lô đất quy hoạch giao cho Handico quản lý tạm.

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng, may mắn không có thương vong về người.

Hay như vụ “bà hỏa” ghé thăm khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông nằm gần tòa nhà Keangnam ở Nam Từ Liêm. Nguyên nhân dẫn đến cháy là do các nhà kho, nhà xưởng không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Ông Hứa Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết, qua kiểm tra lô đất thuộc dự án quy hoạch xây dựng trụ sở doanh nghiệp, hiện trên địa bàn đang tồn tại hơn 100 nhà tôn, nhà tạm được sử dụng làm kho xưởng, nhà hàng, quán ăn và một bãi tập xe.

Quá trình triển khai Handico lại sử dụng sai mục đích bằng việc cho mọc lên hàng chục quán ăn, nhà hàng… kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh này đều không đáp ứng được điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Hiện UBND phường đã lên kế hoạch cưỡng chế, xử lý khu đất sử dụng sai mục đích này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại