UAV Lancet là 'lời nguyền' đối với pháo tự hành Krab

Sao Đỏ |

Pháo tự hành Krab do Ba Lan chế tạo đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề khi bị máy bay không người lái Lancet tấn công.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã tạo ra những điều chỉnh toàn diện đối với các quy tắc chiến tranh vốn đã quen thuộc. Thay vì những cuộc pháo kích quy mô lớn, càng ngày vũ khí có độ chính xác cao càng được sử dụng rộng rãi, khi có khả năng phá hủy mục tiêu chỉ bằng một phát bắn duy nhất.

Đồng thời máy bay không người lái đã chiếm một vị trí riêng trong hệ thống tác chiến, phương tiện này được sử dụng rộng rãi không chỉ để trinh sát mà còn để tấn công.

Đặc biệt, UAV cảm tử Lancet của Nga đã trở thành "sát thủ" thực sự của các phương tiện bọc thép phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm cả những loại do phương Tây viện trợ.

Tất cả những ý kiến trên được xác nhận một cách rõ ràng bởi tài liệu được công bố bởi các chuyên gia đến từ ấn phẩm trực tuyến interia.pl của Ba Lan, khi họ nói rằng Lancet của Nga, theo đúng nghĩa đen, đã trở thành một "lời nguyền" đối với pháo tự hành Krab.

Tờ báo viết rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine, 72 đơn vị pháo tự hành do Ba Lan chế tạo đã được gửi đến Kiev.

Nhưng cho đến nay, 23 tổ hợp trong số đó đã bị phá hủy và 4 hệ thống khác bị hư hại.

Khi nói đến việc các nhà báo Ba Lan gọi Lancet là lời nguyền dành cho pháo tự hành Krab, chúng ta có thể kết luận rằng hầu hết những phương tiện chiến đấu trên đều bị máy bay không người lái cảm tử của Nga bắn trúng.

UAV Lancet là 'lời nguyền' đối với pháo tự hành Krab- Ảnh 1.

Máy bay không người lái cảm tử Lancet là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Nga.

Tuy nhiên, không chỉ có pháo tự hành Krab nằm trong "danh sách nạn nhân" của máy bay không người lái cảm tử Nga.

Trong quá trình tác chiến ở Ukraine, nhiều đoạn video đã được đăng tải trực tuyến, cho thấy chiếc Lancet đã phá hủy từ xe tăng Leopard của Đức, cho đến xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất với độ chính xác đáng kinh ngạc. 

Máy bay không người lái cảm tử Lancet vượt 70 km phá hủy tiêm kích MiG-29 của Ukraine.

 Theo Interia


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại