Uất ức từ tin nhắn "tôi đang ngủ với chồng chị", vợ đâm chết bồ nhí của chồng

Feng Ling |

Không chỉ dừng lại ở xúi giục nhân tình, chị Thái còn thường xuyên gửi video khiêu khích kèm nội dung "tôi đang với ngủ với chồng chị".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, tòa án nhân dân cấp trung thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã tiến hành xét xử bị cáo họ Lý về tội cố ý giết người. 

Được biết, đối tượng họ Lý và anh Vương có quan hệ vợ chồng, hai người kết hôn sau 8 năm yêu nha và có hai người con một trai một gái. Tuy nhiên, kết hôn xong, phát hiện chồng nghiện hút lại thường xuyên bạo hành vợ, đối tượng và chồng đã hai lần ly hôn và cũng hai lần tái hợp.

Lần thứ ba ly hôn là do đối tượng phát hiện chồng ngoại tình bên ngoài với người phụ nữ họ Thái. Trước và sau lần ly hôn này, chị Lý không ít lần bị chồng đánh vì chị Thái xúi giục.

 Được biết, trước khi xảy ra vụ án đau lòng, chị Lý đã phải nhờ sự trợ giúp của cảnh sát, nhưng sau đó người đàn bà này lại nhẫn nhịn vì con cái. Không chỉ dừng lại ở xúi giục nhân tình, chị Thái còn thường xuyên gửi video khiêu khích kèm nội dung "tôi đang với ngủ với chồng chị". Từ sau lần đó, họ Lý khai để phòng thân, đối tượng lên mạng mua một con dao và thường xuyên đem theo người. 

Khoảng 9h ngày 1/9/2019, đối tượng đem hai con đến căn phòng trọ của chị Thái để tìm chồng, vừa hay gặp chồng dưới nhà, anh này đang định ra ngoài. Anh Vương vừa dắt hai con rời đi, đối tượng chuẩn bị đi theo thì thấy họ Thái đứng trên cửa sổ nhà trọ nhìn xuống, hai người lập tức trở mặt cãi nhau.

Đối tượnng lên tầng xông vào phòng giằng co với chị này. Trong quá trình giằng xé, đối tượng lôi con dao vẫn mang theo người đâm 7 nhát vào phần cổ và ngực của chị Thái. Sau khi chị Thái ngã xuống đất, đối tượng bỏ con dao vào chiếc túi dưới nền nhà, rời khỏi hiện trường rồi đến đồn công an tự thú, khai báo toàn bộ sự việc

Theo kết quả giám định, chị Thái bị vật nhọn đâm vào tĩnh mạch cổ bên trái và gan, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án nhân dân cấp trung thành phố Cửu Giang cho biết, đối tượng ôm hận nạn nhân vì chị này xen vào cuộc hôn nhân khiến gia đình tan nát. Vào ngày xảy ra vụ việc, do không giữ được bình tĩnh đối tượng đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong, hành vi này cấu thành tội giết người. 

Tuy nhiên do đối tượng chủ động tự thú, đồng thời gia đình bị cáo cũng chủ động bồi thường tổn hại cho người thân của nạn nhân, tòa sơ thẩm tuyên bố bị cáo mức án tù chung thân, tước đoạt quyền chính trị cả đời.

Theo Xiao Xiang Morning News, Net Ease News


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại