U23 Việt Nam: Xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa về bóng đá?

Văn Nhân |

Đằng sau mỗi sự thành công luôn là các bài học lớn - U23 Việt Nam lập kỳ tích ở U23 châu Á xứng đáng là hình mẫu được đưa vào sách giáo khoa bóng đá nước nhà.

Từ chuyện giáo dục cầu thủ

Bầu Đức nói rằng, ông định hướng phải đào tạo cầu thủ làm người trước và có đạo đức trước khi tính đến chuyện đá bóng giỏi. Vì thế, ông bầu CLB HAGL cấm tuyệt những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… đá láo, đá xấu.

U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á cũng là một lứa cầu thủ có thể gọi “con ngoan trò giỏi” trong mắt người hâm mộ. Bằng chứng là thầy trò Park Hang Seo được tặng danh hiệu Fair - Play của giải đấu.

Đằng sau danh hiệu Á quân thì giải thưởng Fair - Play thực sự đáng quý giá với U23 Việt Nam. Một sự khẳng định bóng đá Việt Nam đang không chỉ có lứa cầu thủ trẻ hay nhất lịch sử mà còn có tinh thần thể thao sáng ngời.

U23 Việt Nam: Xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa về bóng đá? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam là đội bóng “sạch không tỳ vết”.

Tất nhiên, U23 Việt Nam trở thành một tập thể “đẹp không tỳ vết” phải xuất phát từ công lao của các lò đào tạo như HAGL, CLB Hà Nội, Viettel, PVF… Ở đó, các cầu thủ được đào tạo với giá trị đạo đức được đặt lên hàng đầu, được học văn hóa và biết ứng xử một cách hòa đồng với các đồng đội.

Ví dụ bầu Đức luôn tạo ra một “vòng kim cô” để bảo vệ các cầu thủ HAGL. Ông bầu này muốn hướng các cầu thủ chạm đến sự chân, thiện, mỹ trong bóng đá. Đến cách sử dụng đồng tiền như thế nào cũng được giáo dục rất kỹ, các cầu thủ không được nhận lương mà gửi về cho gia đình.

Ngày trở về lại Nghệ An sau buổi mừng công ở Hà Nội, ít người biết rằng Công Phượng tìm đến người thầy tiên là HLV Trương Quang Vinh để tri ân. “Uống nước nhớ nguồn”, đó là lý do Phượng về thăm thầy Vinh sau kỳ tích lịch sử cùng U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam: Xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa về bóng đá? - Ảnh 2.

Công Phượng đã về thăm người thầy đầu tiên.

Tất cả cho thấy giá trị giáo dục và bồi dưỡng nhân cách cho cầu thủ trong một môi trường bài bản là rất quan trọng. Và tập thể U23 Việt Nam xứng đáng là đội bóng đại diện cho điều ấy để làm tấm gương lớn cho các thế hệ tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

Đến bài học cho bóng đá Việt Nam

Bầu Đức cho rằng 11 năm ra đời cùng với 1 năm xây Học viện bóng đá là 12 năm phải đội mũ cối vì bị ném đá. Cuối cùng, ông bầu HAGL có thể nói là hạnh phúc, dù chưa thể mãn nguyện với những gì đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam: Xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa về bóng đá? - Ảnh 3.

Bầu Đức chăm cho lứa Công Phượng từ nhỏ.

Đúc kết sau thành công của U23 Việt Nam, bầu Đức khẳng định phải kiên quyết làm đào tạo trẻ và các đội bóng ở V.League phải cố gắng cùng nhau phát triển bóng đá trẻ. Không phải ngẫu nhiên ông Đức rút ra bài học lớn lao ấy, khi vị chủ tịch CLB HAGL từng thọ giáo HLV Wenger (CLB Arsenal) và được chỉ bảo phải làm đào tạo trẻ nếu muốn đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Thế nên, bầu Đức dồn tất cả tâm huyết để cho ra đời Học viện và thay đổi chiến lược làm bóng đá. Ông Đức không muốn bỏ tiền mua ngôi sao để chơi ở V.League mà hướng đến cái đích lớn hơn, với việc đào tạo ra lứa cầu thủ được ăn học và tập luyện bóng đá bài bản nhất.

Tiến vang của U19 Việt Nam với nòng cốt là quân Học viện HAGL cũng mở màn cho việc phát triển bóng đá Việt Nam. Qua đó, lứa U19 kế cận được quan tâm nhiều hơn, khi có cả chuyên gia lẫn GĐKT người Đức sát cánh.

Sự kết hợp của hai lứa cầu thủ tạo thành U23 Việt Nam để mang về chiến công lịch sử ở sân chơi U23 châu Á. Một thành công mà bầu Đức gọi “không có gì trên trời tự rơi xuống”, phải qua quá trình phát triển có chiến lược, có định hướng và quyết tâm làm vì bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam: Xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa về bóng đá? - Ảnh 4.

U23 Việt Nam trở thành tấm gương cho sự thành công.

Cần nhắc, HLV Alfred Riedl từng có câu nói kinh điển là “bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc”. Bây giờ, sự thành công của U23 Việt Nam khẳng định cho sự thay đổi về cách làm bóng đá, với mục tiêu đầu tiên phải xây nên thật vững chắc mới tính đế chuyện gặt quả ngọt trong tương lai.

Bóng đá Việt Nam sau sân chơi châu lục có lẽ cần hướng tới định hướng dài hơi, với mục tiêu tiếp tục tiến ra châu lục và xa hơn là vé dự World Cup khi giải đấu này sẽ lên 48 đội trong tương lai.

Với sức hút và sự lan tỏa khắp cả nước, U23 Việt Nam có thể được gọi là thế hệ cầu thủ tiêu của bóng đá Việt Nam. Hành trình đi đến thành công ở U23 châu Á của thầy trò HLV Park Hang Seo đã nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại