U23 Việt Nam liên tục gặp rắc rối: Đầu chưa xuôi nhưng hy vọng đuôi sẽ lọt!

Đoàn Dự |

Những ngày qua, NHM liên tục phải nhận những tin thức chưa thật sự vui vẻ về U23 Việt Nam.

Đầu tiên là việc trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo, ông Lê Huy Khoa bất ngờ có việc bận và xin nghỉ gần 1 tháng, dẫn tới việc ông Park phải nhờ trợ lý Han Young Kuk làm phiên dịch. Song dù đã ở Việt Nam khá lâu, ông Han Young Kuk vẫn chưa thể chuyển tải tốt hết ý đồ của HLV Park Hang-seo tới các cầu thủ.

Ngoài ông Han, thuyền trưởng U23 Việt Nam còn nhờ cả Xuân Trường làm cầu nối ngôn ngữ, song theo chính Xuân Trường cách đây chưa lâu có thừa nhận thì vốn tiếng Hàn của tiền vệ này vẫn còn chưa thật sự tốt.

Hệ quả của việc thiếu một phiên dịch "xịn" là hiện các cầu thủ U23 Việt Nam gặp đôi chút rắc rối trong việc hiểu ý đồ của HLV Hàn Quốc. Ông Park đành phải bù lại bằng cách tăng cường... ngôn ngữ cơ thể trong tập luyện.

Tiếp theo đó, tới lượt HLV thể lực Martin Forkel xin về Đức, chấm dứt hợp đồng với VFF sớm cũng vì lý do cá nhân. Điều này dẫn tới việc ông Park Hang-seo phải dùng tạm một HLV thể lực người Hàn Quốc khác là ông Bea Ji Won.

Ông Bea Ji Won sẽ làm trợ lý tạm thời cho HLV Park Hang-seo trong 2 tháng, sau đó VFF sẽ ký hợp đồng dài hạn hơn với một trợ lý thể lực người Đức khác là ông Dominic Palmer.

Cần phải biết ở đợt tập trung U23 Việt Nam kéo dài 5 tuần này, HLV Park Hang-seo đặt nặng vấn đề tăng cường thể lực. Chính vì thế, việc đội phải làm quen với HLV thể lực mới phần nào gây ra sự bỡ ngỡ và có thể ảnh hưởng đôi chút tới hiệu quả.

U23 Việt Nam liên tục gặp rắc rối: Đầu chưa xuôi nhưng hy vọng đuôi sẽ lọt! - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đang gặp nhiều vấn đề nho nhỏ tại U23 Việt Nam.

Cuối cùng, theo thông tin mới nhất thì U23 Việt Nam hiện tại có 8/35 cầu thủ dính chấn thương nặng nhẹ khác nhau là Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tiến Dũng, Đông Triều, Đức Chinh, Hữu Dũng, Thanh Thịnh, Tiến Linh và thủ môn Minh Long.

Rất có thể, thời gian tới số cầu thủ U23 Việt Nam dính chấn thương còn tăng thêm khi HLV Park Hang-seo cho tập nặng để tăng cường thể lực. Đây là điều các ĐTQG Việt Nam vẫn thường gặp phải dưới thời HLV Miura, một ông thầy cũng rất chú trọng tới vấn đề tăng cường thể lực.

Thời gian để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á tất nhiên còn dài và hy vọng ông Park sẽ biết tính toán, thu xếp các vấn đề chưa thật sự hợp lý để khi chính thức bước chân vào giải, U23 Việt Nam sẽ có tất cả mọi thứ tốt nhất, hòng cố gắng gây bất ngờ trước những cường địch như Hàn Quốc, Australia và Syria.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại