U23 Việt Nam đứng nhóm cuối về chiều cao nhưng vẫn hơn 2 đội cùng bảng

Đoàn Dự |

Dù có chiều cao thuộc loại tốt so với các thế hệ đàn anh đi trước nhưng lứa U23 Việt Nam hiện tại còn thua kém nhiều khi so sánh trên mặt bằng châu Á.

Mới đây, BTC VCK U23 châu Á 2020 đã công bố chiều cao trung bình của 16 đội dự giải. Trong đó, Việt Nam đứng hạng 4... từ dưới lên. Chiều cao trung bình của Việt Nam là 176.8 cm, trong khi đội đứng đầu, Iran, có chiều cao trung bình lên tới 182.1 cm.

U23 Việt Nam đứng nhóm cuối về chiều cao nhưng vẫn hơn 2 đội cùng bảng - Ảnh 1.

Tuy nhiên, khá may mắn khi 2 đội cùng bảng D với Việt Nam, UAE và Triều Tiên còn sở hữu chiều cao trung bình kém chúng ta, lần lượt là 176.5 cm, 176.3 cm. Chênh lệch giữa 3 đội là không lớn, chúng ta khó nói có ưu thế về chiều cao nhưng ít nhất không chịu thiệt.

Jordan, đội còn lại ở bảng D có chiều cao trung bình 177 cm, cũng không vượt trội so với Việt Nam. Như vậy ít nhất về mặt thể hình, chúng ta cũng không phải e ngại tại bảng D. Vấn đề sẽ là về kĩ, chiến thuật, về thể lực, tinh thần, liệu chúng ta có thể hiện tốt để vượt qua các đối thủ hòng đoạt vé đến vòng loại trực tiếp hay không mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại