U23 Thái Lan thua trận, HLV Nishino bất ngờ đưa ra "đòi hỏi" mới ngay trước VCK U23 châu Á

Linh Đan |

Tuyên bố hài lòng sau trận giao hữu với U23 Saudi Arabia nhưng HLV Nishino lại đưa ra một yêu cầu thể hiện sự bất an.

Mới đây, U23 Thái Lan đã có trận giao hữu cuối cùng trước thềm VCK U23 châu Á 2020 và để thua U23 Saudi Arabia với tỉ số 0-1. Dù vẫn dành lời khen cho các học trò, tuy nhiên HLV Nishino cũng khiến dư luận không khỏi lo lắng khi cho biết ông cảm thấy U23 Thái Lan cần có thêm trận giao hữu nữa để rèn luyện trước trận đánh lớn.

"Các cầu thủ cho thấy họ đang bắt đầu hiểu rõ hơn chiến thuật và lối chơi mà tôi muốn áp dụng. Dù thua trận nhưng tôi hài lòng vì U23 Thái Lan đang có những dấu hiệu tiến bộ tích cực.

Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy 2 trận giao hữu để khởi động là chưa đủ, có vẻ như nếu có thêm 1 trận đấu nữa thì sẽ tốt hơn. Tôi muốn các cầu thủ có thêm sự ăn ý".

U23 Thái Lan thua trận, HLV Nishino bất ngờ đưa ra đòi hỏi mới ngay trước VCK U23 châu Á - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đang gặp phải những vấn đề về lực lượng khi tiền vệ Airfan Doloh nhiều khả năng không kịp bình phục chấn thương.

Cùng với đó, HLV Nishino cũng tiết lộ về tình trạng chấn thương của U23 Thái Lan và để ngỏ khả năng sẽ có sự thay đổi trong danh sách đăng ký ngay trước trận đấu đầu tiên gặp U23 Bahrain.

"Hiện tại, Suphanat Muenta chấn thương nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên với trường hợp của Airfan Doloh thì chưa thể nói trước được. Đội ngũ y tế sẽ phải kiểm tra lại một lần nữa và tôi sẽ chờ sự tư vấn từ họ để đưa ra quyết định cuối cùng".

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ có trận ra quân gặp U23 Bahrain vào ngày 8/1. Sau đó, đội bóng của HLV Nishino lần lượt chạm trán với Australia (11/1) và Iraq (14/1).

Trong trường hợp bắt buộc phải có sự thay đổi về nhân sự, HLV Nishino được phép gọi cầu thủ thay thế 6 tiếng đồng hồ trước trận gặp U23 Bahrain.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại