U23 Thái Lan bị “khắc tinh” của Việt Nam đẩy vào hiểm cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”

Tiểu Mã |

Với việc Uzbekistan đè bẹp Qatar với tỷ số 6-0, Thái Lan đang vô cùng bất lợi ở cuộc đua cho tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 Asiad.

Chiều nay (16/8), U23 Thái Lan phải rất vất vả mới gỡ hòa 1-1 trước Bangladesh, qua đó không hoàn thành mục tiêu đề ra trước trận là phải giành trọn chiến thắng.

Mục tiêu đi tiếp của Thái Lan đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi ở cặp đấu còn lại ở bảng B, Uzbekistan (đội bóng từng hạ gục U23 Việt Nam ở chung kết giải U23 châu Á 2018) đã dễ dàng "vùi dập" Qatar tới 6 bàn không gỡ.

Sau 2 lượt trận vừa khép lại, Uzbekistan với sức mạnh quá vượt trội đang vững vàng ở ngôi đầu, chắc chắn giành vé đi tiếp. Thái Lan hiện xếp thứ nhì nhưng thực tế lại đang gặp bất lợi nhất trong cuộc đua giành vé đi tiếp so với 2 đối thủ xếp dưới là Bangladesh và Qatar.

Bởi ở lượt cuối, Thái Lan phải đọ sức Uzbekistan. Chứng kiến hàng công vô cùng thăng hoa của đội bóng Trung Á với việc ghi tới 9 bàn, chưa thủng lưới bàn nào sau 2 trận, chắc chắn Thái Lan với nhiều nhân tố U21 trong đội hình sẽ có quá ít cơ hội để giành điểm trước đội bóng này.

U23 Thái Lan bị “khắc tinh” của Việt Nam đẩy vào hiểm cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đang đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại ngay từ vòng bảng ở Asiad.

Trước khi giải Asiad khởi tranh, bản thân Ban huấn luyện U23 Thái Lan đã nhận định rằng "Voi chiến" rất khó có cơ hội làm nên bất ngờ trước Uzbekistan và nhận định đó càng có thêm nhiều cơ sở sau 2 lượt trận đầu tiên.

Muốn chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm tới cặp đấu còn lại, Thái Lan sẽ buộc phải thắng Uzbekistan ở lượt đấu cuối. Ở lượt đấu này, Bangladesh và Qatar sẽ đối đầu nhau. Đội thắng gần như chắc chắn sẽ giành vé đi tiếp cùng Uzbekistan.

Cũng trong lượt trận cuối cùng vòng bảng, Thái Lan có thể giành vé đi tiếp nếu cầm hòa Uzbekistan và chờ đợi kịch bản Bangladesh cũng chia điểm với Qatar. Tuy nhiên, khả năng để kịch bản này xảy ra là không cao.

Theo quy định của ban tổ chức, 4 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất cũng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Song 4 vị trí này lại đang thuộc về Indonesia, UAE, Saudi Arabia và Bangladesh. Tất nhiên, cơ hội để Thái Lan xuất hiện trong nhóm này cũng không phải dễ khi lượt cuối "Voi chiến" phải đương đầu Uzbekistan.

Có thể nói, U23 Thái Lan đang rơi vào hiểm cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" và đứng trước nguy cơ rất lớn phải rời Asiad ngay từ vòng bảng. Nếu kịch bản đó xảy ra, "Voi chiến" sẽ phải tự trách mình khi đã mắc rất nhiều sai lầm ở 2 trận đấu vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại