"U23 Myanmar quá yếu, U23 Việt Nam giành chiến thắng là chuyện bình thường"

Khánh Tùng - Ảnh: Khánh Vy. |

Đó là chia sẻ của HLV Phạm Minh Đức về chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar trong trận giao hữu tối qua.

GHQT: U23 Việt Nam 2-0 U23 Myanmar (Nguồn: VTC)

Ở trận giao hữu tối qua với U23 Myanmar, U23 Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên, cũng còn một vài sai sót mà các tuyển thủ cần rút kinh nghiệm, như chiếc thẻ đỏ không đáng có của Trọng Huy.

"Phải nói sự thật rằng, U23 Myanmar tối qua quá yếu so với Việt Nam. Họ có nền tảng thể lực tốt nhưng chất lượng cầu thủ lại thua chúng ta quá nhiều. Những tình huống tranh chấp tay đôi, các tuyển thủ U23 Việt Nam đều giành được phần thắng.

Với việc gặp một đối thủ như thế này, U23 Việt Nam chơi tốt và giành được chiến thắng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng điều quan trọng là rất khó đánh giá được chất lượng của từng người.

Từng tuyển thủ nên tự biết mình đã chơi như thế nào trong trận giao hữu vừa qua. Hãy nên nhìn những sai sót hơn là những gì đã làm được. Bởi chúng ta trên cơ U23 Myanmar hoàn toàn, chiến thắng, có được một vài tình huống nguy hiểm và có được bàn thắng là lẽ đương nhiên", HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho hay.

U23 Myanmar quá yếu, U23 Việt Nam giành chiến thắng là chuyện bình thường - Ảnh 2.

Hoàng Đức và các đồng đội đã dễ dàng vượt qua U23 Myanmar. Ảnh: Khánh Vy.

"U23 Việt Nam chơi trên cơ đối thủ hoàn toàn, nhưng Trọng Huy lại để dính thẻ đỏ không đáng có. Đấy là bài học kinh nghiệm, mà các tuyển thủ khác phải tự rút cho mình một bài học cho tương lai. Không nên mắc phải những sai lầm như thế, ảnh hưởng rất nhiều về sau này.

Hơn nữa, các tuyển thủ U23 Việt Nam không được chủ quan, không nên có tâm lý xem thường đối thủ. Dù có chơi trên chân thì không được có suy nghĩ chơi sao cũng được, miễn sao là chiến thắng. Đối đầu với đối thủ yếu như thế này, từng người phải biết phát huy thế mạnh của mình.

Sự thật là U23 Myanmar quá yếu nên không thể đánh giá được cầu thủ nào chơi tốt nhất của U23 Việt Nam. Những gương mặt đã có thương hiệu như Tiến Linh, Việt Hưng hay Hoàng Đức cũng đã thể hiện được vai trò đầu tàu của mình.

Phải chi chúng ta được gặp những đối thủ mạnh và chất lượng hơn nữa. Đó mới là cơ hội để thử thách chuyên môn, bản lĩnh và kinh nghiệm của toàn đội. Từ đó mới có được đánh giá tổng quan về chất lượng của từng người, như thế này thì khó lắm", HLV Phạm Minh Đức cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại