U22 Việt Nam xô đổ nhiều kỷ lục sau chức vô địch SEA Games

Hà Phương (ảnh: Đoàn Ca) |

U22 Việt Nam đã đi vào lịch sử khi san bằng và phá vỡ những kỷ lục của Đông Nam Á cũng như Việt Nam.

Đoạt cú đúp HCV bóng đá ở một kỳ SEA Games

Trong lịch sử các kỳ SEA Games từ trước đến nay, mới chỉ có duy nhất Thái Lan lập được kỳ tích đoạt cú đúp HCV bóng đá ở 1 kỳ SEA Games. Trong cả 5 lần vô địch môn bóng đá nữ tại các kỳ SEA Games 1985, 1995, 1997, 2007, 2013 thì cả 5 lần đó bóng đá nam Thái Lan ở cấp đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển U23 cũng làm được điều tương tự.

Trong khi đó ở 5 lần bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi Hậu trước đây tại các kỳ SEA Games 2001, 2003, 2005, 2009 và 2017, thành tích tốt nhất của bóng đá nam chỉ là giành ngôi á quân (SEA Games 2003, 2005 và 2009).

Ở SEA Games năm nay, chúng ta đã đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia thứ 2 thực hiện được kỳ tích này. Hai ngày sau khi đội tuyển nữ bảo vệ thành công ngôi Hậu, đến lượt các cầu thủ U22 thi đấu xuất sắc để lần đầu tiên sau 60 năm giành được HCV môn bóng đá nam ở SEA Games 30.

U22 Việt Nam xô đổ nhiều kỷ lục sau chức vô địch SEA Games - Ảnh 1.

U22 Việt Nam đã xô đổ nhiều kỷ lục ở đấu trường SEA Games.

Phá kỷ lục về tổng số bàn thắng ghi được ở một kỳ SEA Games

Lịch sử các kỳ SEA Games từ trước đến nay ghi nhận năm 2015 là Đại hội mà Việt Nam ghi được nhiều bàn thắng nhất, 23 pha lập công.

Giờ đây, với 3 bàn thắng vào lưới U22 Indonesia trong trận chung kết, Những chiến binh Rồng Vàng đã khép lại một kỳ SEA Games 30 thành công mỹ mãn với thành tích ghi được tổng cộng 24 bàn thắng, bao gồm 17 bàn ở vòng bảng, 4 bàn ở trận bán kết và 3 bàn ở trận chung kết.

Phá kỷ lục về số trận thắng ở một kỳ SEA Games

Trong các Đại hội thể thao Đông Nam Á trước đây, kỷ lục giành được nhiều trận thắng nhất là ở SEA Games 2015. Khi đó, U23 Việt Nam đã giành được tổng cộng 5 chiến thắng.

Tuy nhiên kỷ lục đó đã chính thức bị phá vỡ ở SEA Games 2019. Trong hành trình đến với tấm HCV SEA Games năm nay, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã trải qua 7 trận đấu và thắng tới 6, bao gồm: thắng U22 Brunei 6-0, thắng U22 Lào 6-1, thắng U22 Indonesia 2-1, thắng U22 Singapore 1-0 (vòng bảng), thắng U22 Campuchia 4-0 (bán kết), thắng U22 Indonesia 3-0 (chung kết).

U22 Việt Nam xô đổ nhiều kỷ lục sau chức vô địch SEA Games - Ảnh 2.

Phá kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại một kỳ SEA Games

Trong các kỳ SEA Games từ trước tới nay, thành tích ghi bàn tốt nhất của 1 cầu thủ Việt Nam là 5 bàn. Có 4 cầu thủ từng đạt được thành tích này là Phạm Văn Quyến ở SEA Games 2005, Mai Tiến Thành ở SEA Games 2009, Nguyễn Văn Quyết ở SEA Games 2011 và Võ Huy Toàn ở SEA Games 2015.

SEA Games năm nay có tới 2 cầu thủ của U22 Việt Nam phá vỡ được kỷ lục này. Đó là tiền đạo Hà Đức Chinh với 8 bàn và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh với 6 bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại