U22 Việt Nam lấy tấn công làm chủ đạo

Diễm Quỳnh |

Ở buổi tập chiến thuật trong ngày hôm qua, HLV Hữu Thắng chủ yếu cho các cầu thủ tập những bài tấn công. Bên cạnh đó, “tướng” Thắng cũng hết sức đề phòng và chú trọng đến những đòn phản công của đối thủ.

Vào sáng qua, sau hai ngày ở khách sạn Shina Beach do Trung tâm bóng đá Mokpo (Hàn Quốc) kín phòng, U22 Việt Nam đã chuyển hành lý để vào ở Trung tâm bóng đá này. Do mất khá nhiều thời gian để thu xếp và di chuyển nên buổi sáng, toàn đội chủ yếu tập nhẹ.

Trên đường di chuyển đến Trung tâm, HLV Hữu Thắng bất ngờ thực hiện lệnh “cấm” các học trò ăn mỳ tôm. Ông Thắng và bác sỹ lý giải với toàn bộ chi phí của chuyến tập huấn được Hàn Quốc tài trợ, phía chủ nhà chuẩn bị rất kỹ lưỡng với những món ăn giàu chất dinh dưỡng nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ.

Sau 3 tiếng được nghỉ ngơi, các cầu thủ bắt đầu vào tập các bài chiến thuật. Ở buổi tập này, vị chiến lược gia 46 tuổi yêu cầu giới truyền thông không được phép quay hình.

Trong phần lớn thời gian của buổi tập, HLV Hữu Thắng chú trọng đến những bài tập tấn công. Một đội mặc áo bib gồm Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Khánh, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh, Xuân Trường, Hồng Duy, Công Phượng, Đức Chinh được mặc định là bên tấn công. Còn đội không mặc áo bib chủ yếu lo khâu phòng ngự, đá tử thủ.

Suốt buổi tập, HLV Hữu Thắng luôn nhắc nhở, đốc thúc các cầu thủ thường xuyên di chuyển để tạo khoảng trống. Ông cũng yêu cầu các tiền đạo bên phía đội tấn công tích cực tham gia tranh cướp bóng khi mất bóng.

Di chuyển và di chuyển liên tục là yêu cầu tối thượng mà vị chiến lược gia này yêu cầu các học trò thực hiện. Trong đó, đội tấn công phải tìm mọi cách để tiếp cận khung thành đối phương trong khi đội phòng ngự cố gắng tử thủ bằng mọi giá.

Tuy cường độ vận động khá cao, lại liên tục song các cầu thủ không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Hầu hết các tuyển thủ đều khiến Ban Huấn luyện hài lòng về cách thể hiện cũng như tinh thần. Quan trọng hơn cả là không có trường hợp nào gặp chấn thương.

Kết thúc buổi tập, HLV Hữu Thắng chú trọng đến vai trò của Duy Mạnh. “Khi Mạnh chuyền lên cho tuyến trên mà mất bóng để đối phương phản công thì rất nguy hiểm. Vị trí của Mạnh quan trọng nhất trong hàng phòng ngự vì Mạnh luôn luôn ở trước hai trung vệ.

Nếu mà với vị trí này, Mạnh bị mất bóng thì dễ bị đối phương đánh vỗ mặt. Hơn nữa, phải cố gắng thông tin cho Xuân Trường để kết nối với nhau nhiều hơn”, HLV Hữu Thắng nhận xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại