Người về từ Leicester đe dọa hàng thủ đầy bất ổn của U22 Việt Nam

Đoàn Dự |

Lứa U22 Thái Lan dự SEA Games lần này được đánh giá không thật sự xuất sắc. Nhưng đừng chủ quan, vì đối thủ vẫn có những cái tên rất đáng gờm.

Tập luyện ở Leicester City trong 6 tháng, ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp từ khi mới 16 tuổi, cầu thủ đang được nhắc đến chính là tài năng trẻ Sitthichok Kunnoo thuộc CLB Buriram United (hiện cho mượn sang Thai Honda) của U22 Thái Lan.

Kể từ đầu năm 2017, Sitthichok Kunnoo đã là một hiện tượng thực sự ở Thái Lan. Sau 10 trận chơi cho Thai Honda, chân sút trẻ này đã ghi 4 bàn thắng. Trên U23 Thái Lan, Kunnoo còn ghi bàn ấn tượng hơn, 3 lần "nổ súng" chỉ sau 5 trận.

Giống tài năng trẻ Adam Swandi của Singapore, Sitthichok Kunnoo cũng là con nhà nòi. Anh trai của tiền đạo này cũng là một cầu thủ tên tuổi, hiện chơi cho CLB Army United. Từ khi 8 tuổi, Kunnoo đã thường xuyên chơi bóng cùng anh mình, dưới sự hướng dẫn của bố.

Tài không đợi tuổi, những thành công cứ liên tiếp đến với cầu thủ mới 20. Hiện cả 2 ông lớn ở Thai League là Buriram và Muangthong đều đang theo đuổi tài năng sáng giá này.

Người về từ Leicester đe dọa hàng thủ đầy bất ổn của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Sitthichok Kunnoo sẽ là đối thủ đáng gớm cho hàng thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Điểm mạnh của cầu thủ có biệt danh Ice là sức mạnh và tốc độ. Lối chơi của Sitthichok Kunnoo cũng có phần giống Văn Toàn, tức luôn lăn xả, bám đuổi bóng mọi lúc có thể.

Tuy nhiên, tờ FourFourTwo cũng chỉ ra một vài điểm yếu của tiền đạo này, đó là vấn đề về kinh nghiệm và thực tế là trong quá trình trưởng thành, Sitthichok Kunnoo tỏ ra khá dễ chấn thương.

Nếu HLV Hữu Thắng tỏ ra vô cùng coi trọng Văn Toàn trong sơ đồ chiến thuật của mình thì Sitthichok Kunnoo cũng sẽ là cái tên lợi hại của U22 Thái Lan bởi tố chất và tinh thần thi đấu. Đây sẽ là cầu thủ mà chiến lược gia người Hà Tĩnh cùng hàng thủ U22 Việt Nam phải tập trung chú ý khi đụng độ U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng SEA Games 29.

Mới 20 tuổi nhưng Sitthichok Kunnoo lại là người khá… mê tín. Cầu thủ này luôn chạm vào 2 chiếc giày của mình rồi chạm vào đất trước khi chạy vào sân thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại