U22 Việt Nam khiếu nại thành công, nhưng vẫn đầy nguy cơ rơi vào bảng tử thần SEA Games

Lupo |

Khả năng rơi vào "bảng tử thần" của U22 Việt Nam đã có những thay đổi so với ban đầu.

Sau khi LĐBĐ Việt Nam ý kiến về việc phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 2019, BTC đã có những thay đổi. Theo đó, U22 Việt Nam sẽ được đẩy lên nhóm số 3 cùng với Myanmar, còn Singapore tụt xuống nhóm 4.

Nếu không có thêm thay đổi, 4 nhóm hạt giống mới sẽ là:

Nhóm 1: Thái Lan, Philippines

Nhóm 2: Malaysia, Indonesia

Nhóm 3: Myanmar, Việt Nam

Nhóm 4: Singapore, Lào, Campuchia, Brunei, Timor Leste

U22 Việt Nam khiếu nại thành công, nhưng vẫn đầy nguy cơ rơi vào bảng tử thần SEA Games - Ảnh 1.

U22 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu cùng 3 đội mạnh khác.

Với cách sắp xếp mới, nguy cơ rơi vào bảng tử thần với U22 Việt Nam giảm đi đôi chút. Nước chủ nhà Philippines sẽ rơi vào bảng có 5 đội, như vậy 2/3 đội ở nhóm 3 sẽ nằm chung bảng với Thái Lan. Nghĩa là U22 Việt Nam vẫn có thể lọt vào bảng đấu với 3 đội mạnh khác. 

Tất nhiên, muốn giành HCV thì phải sẵn sàng đối đầu với các đối thủ mạnh. Và dù là bảng đấu nào thì U22 Việt Nam cũng không ngán ngại.

Cách thức phân nhóm hiện tại có lợi lớn nhất cho chủ nhà Philippines. Họ sẽ cùng bảng với 2 đội ở nhóm yếu nhất và 2 đội khác ở các nhóm mạnh hơn. Ngoài ra, Philippines cũng tránh được Thái Lan.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại