"U22 Việt Nam cần giữ sạch lưới trước khi nghĩ đến việc thắng U22 Indonesia"

Hải Bình - Ảnh: Tiến Tuấn (từ Manila, Philippines) |

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ trước thềm trận đấu quan trọng của U22 Việt Nam với U22 Indonesia vào chiều ngày 1/12 tới đây.

Sau chiến thắng 6-1 trước U22 Lào tối qua, sáng nay HLV Park Hang-seo cùng với 7 học trò ít thi đấu đã ra sân tập luyện. Những người còn lại được cho ở lại khách sạn thả lỏng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng sau khi được cho nghỉ hôm qua, hôm nay đã ra sân tập và có những chia sẻ về sự chuẩn bị của U22 Việt Nam trước trận đấu quan trọng với U22 Indonesia.

Theo chia sẻ của 1 thành viên ban huấn luyện U22 Việt Nam, trận đấu tới đây với Indonesia, trung vệ Tấn Sinh nhiều khả năng sẽ ra sân. Trong khi tiền đạo Trọng Hùng vẫn chưa biết được tình hình chấn thương hiện ra sao.

"Cả Tấn Sinh và Trọng Hùng đều đang cố gắng hồi phục chấn thương sớm nhất để quay lại chiến đấu cùng toàn đội. Hiện tại, U22 Việt Nam chỉ có 20 người, phải xoay tua liên tục để không bị quá tải, bởi mật độ thi đấu dày và gần nhau", thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết.

"Tất nhiên rồi, đó là mục tiêu không của chỉ riêng tôi mà của toàn đội U22 Việt Nam, đặc biệt là hàng thủ. Trước tiên phải giữ sạch lưới, muốn giành được chiến thắng hay không thì hàng thủ và thủ môn phải giữ được sự tập trung cao nhất có thể", thủ môn của Hà Nội khẳng định quyết tâm giữ sạch lưới ở trận tới.

U22 Việt Nam cần giữ sạch lưới trước khi nghĩ đến việc thắng U22 Indonesia - Ảnh 2.

Chỉ có 7 cầu thủ của U22 Việt Nam tập luyện cùng HLV Park Hang-seo sáng nay. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Ngoài việc được ban huấn luyện cho xem băng hình, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của Indonesia thì ở phòng chúng tôi cũng tự xem thêm các video về đối thủ này, tất nhiên chỉ xem được vào những khung giờ được xem tivi.

Nếu đánh giá về Indonesia, tôi nghĩ nên để cho ban huấn luyện chia sẻ, các thầy sẽ đưa ra nhận định chính xác hơn. Riêng về cầu thủ chúng tôi, hôm qua có xem trận đấu của Indonesia và Singapore và họ thực sự có thể lực rất tốt", Tiến Dũng đánh giá về đối thủ U22 Indonesia mà U22 Việt Nam sẽ chạm trán vào ngày 1/12.

"Khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, bóng sẽ đi nhanh hơn, độ nẩy cũng rất khó phán đoán. Toàn đội đã được làm quen với mặt sân này từ đầu giải, nhưng lúc này chúng tôi vẫn cảm thấy hơi khó khăn vì chất lượng không được như mong muốn.

Sau buổi tập sáng nay, chúng tôi sẽ có một buổi họp để phân tích về trận đấu hôm qua. Những gì tốt hay chưa tốt sẽ được các thầy phân tích rõ, kể cả bàn thua ngày hôm qua", vẫn lời của thủ môn Tiến Dũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại