U22 Việt Nam bị "ném đá" vì màn trình diễn trước đội "nghiệp dư" Philippines

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh) |

Thắng 2-1 nhưng khó có thể nói U22 Việt Nam đã chơi tốt trước U22 Philippines. Chính bởi thế, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải nhận không ít chỉ trích.

Bảng A, U22 ĐNÁ 2019: Việt Nam 2-1 Philippines

Trước một U22 Philippines có tới 15/23 cầu thủ nghiệp dư từ các trường đại học, U22 Việt Nam đã chơi không tốt, bỏ lỡ nhiều cơ hội và thậm chí bị thủng lưới trước ở phút 51. Đến phút 74 và 78, 2 cầu thủ vào sân thay người mới ghi được bàn thắng giúp thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn chiến thắng chung cuộc 2-1.

Sau chiến thắng nhọc nhằn này, nhiều NHM Việt Nam vẫn đứng về phía các cầu thủ và HLV Quốc Tuấn, cho rằng đội sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi CĐV không nên chê trách.

"Dù sao các cầu thủ lẫn BHL cũng cố gắng, cũng muốn chiến thắng. Cớ sao cứ mỗi lần tình hình kém khả quan nhiều người lại trách cứ họ đủ điều. Các bạn cũng biết trước khi mang lại thành công như hôm nay thì các cầu thủ U23 vừa rồi, AFF Cup hay các giải đấu thành công vừa rồi cũng vậy, mỗi khi họ phạm sai lầm thay vì động viên thì nhận rất nhiều lời chỉ trích".

"Thông cảm cho mấy em nó U22 mới lên mà, với lối đá này cần phải rèn luyện thêm nữa, chưa thể chinh chiến quốc tế được, sợ là sợ người Thái người ta cười thôi, đánh giá Việt Nam không còn mạnh như lúc xưa thì khổ! Là đàn anh phải ủng hộ tiếp sức cho đàn em chứ sao lại đi chê bai này nọ, làm vậy họ nản rồi sao!"

U22 Việt Nam bị ném đá vì màn trình diễn trước đội nghiệp dư Philippines - Ảnh 2.

U22 Việt Nam thắng mà lo trước U22 Philippines.

Tuy nhiên, không ít ý kiến vẫn chê bai từ BHL đến cầu thủ Việt Nam vì màn trình diễn kém hay.

"U22 thế hệ này kỹ thuật kém quá, đá như học sinh, không bằng 1 góc Văn Toàn, Công Phượng... khi còn U19. Còn so với Văn Hậu, Quang Hải,... Tuổi tương đương nhưng trình độ quá cách biệt".

"Tôi không hiểu tại sao HLV lại chơi chiến thuật tạt bổng 2 cánh. Lối đá vậy cầu thủ đá sao được và cầu thủ Việt Nam đá không ra gì cả. Dù cho có thắng Philippines thì cũng không ra hồn".

"Lối đá "củ chuối" quá, giữ bóng đá bóng dài, tạt cánh đánh đầu, đây đâu phải sở trường của mình. Ông HLV này có vấn đề".

"Đá với học sinh sinh viên Philippines còn thua bàn nữa thì tôi không biết U22 Việt nam này nên cơm nên cháo gì không?"

"Lứa này kỹ thuật và tư duy quá kém, chuyền trái bóng còn không nên thì sao mà chạy chỗ dứt điểm được".

Dẫu sao thì U22 Việt Nam cũng đã hoàn thành mục tiêu là có 3 điểm. Đây vẫn là tiền đề tốt để chúng ta hướng tới các trận tiếp theo, với sự tự tin lớn hơn. NHM lúc này nên đứng về phía đội tuyển, cổ vũ để thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thi đấu khởi sắc, hòng vô địch giải U22 ĐNÁ 2019, rồi hướng tới vòng loại U23 châu Á 2020 cũng như SEA Games 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại