U22 Campuchia nhận “phần thưởng” hiếm có nhờ chiến tích lịch sử ở SEA Games

Tiểu Mã |

Chắc chắn, “phần thưởng” này sẽ giúp U22 Campuchia có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục màn trình diễn ấn tượng của mình ở vòng bán kết SEA Games.

Chiều qua (4/12), U22 Campuchia đã tạo nên một cột mốc vô cùng đáng nhớ khi lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết môn bóng đá nam ở SEA Games, với việc thi đấu bùng nổ và hạ gục Malaysia với tỷ số 3-1.

Việc Campuchia giành vé vào bán kết càng trở nên thú vị hơn khi họ đã vượt qua chủ nhà U22 Philippines nhờ sự chênh lệch sát nút về hiệu số bàn thắng bại, sau những phút cực kỳ nghẹt thở ở thời điểm cuối trận khi Campuchia và Philippines thi đấu cùng giờ.

Chứng kiến chiến tích đầy ấn tượng của thầy trò HLV Felix Dalmas, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã viết một bức thư để gửi thông điệp chào mừng những chiến binh Angkor.

Thông điệp của Thủ tướng Samdech Hun Sen có nội dung: "Xin chúc mừng và cảm ơn đội bóng đá trẻ U22 vì đã giành chiến thắng trước Malaysia để lập cột mốc lịch sử, đó là giành quyền vào bán kết SEA Games.

Cảm ơn tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện và đặc biệt là những người dân Campuchia đã luôn sát cánh cùng đội tuyển trong những ngày qua.

Tôi hy vọng rằng đội U22 Campuchia sẽ tiếp tục làm nên những màn trình diễn ấn tượng để gặt hái thành công ở kỳ SEA Games 2019".

U22 Campuchia nhận “phần thưởng” hiếm có nhờ chiến tích lịch sử ở SEA Games - Ảnh 1.

Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư để khích lệ tinh thần chiến đấu của U22 Campuchia trước khi bước vào vòng bán kết.

Với việc xếp nhì bảng A, U22 Campuchia sẽ gặp đội nhất bảng B tại vòng bán kết. Hiện ở bảng B, cả U22 Việt Nam, Indonesia và Thái Lan đều có khả năng đi tiếp nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đang nắm lợi thế lớn để giành ngôi nhất bảng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại