Trung vệ Bùi Tiến Dũng: "Ngôi Á quân châu lục đã thổi tan ám ảnh thất bại trước Thái Lan"

Đoàn Dự |

Trung vệ Bùi Tiến Dũng từng cùng U22 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan tại SEA Games 2017. Nhưng theo thời gian, nỗi ám ảnh đó đã bay biến.

Chiều nay, U22 Việt Nam đụng độ U22 Thái Lan tại lượt cuối vòng bảng SEA Games 2019. Nếu thua hơn 1 bàn, chúng ta sẽ bị loại. Điều này khiến không ít người nhớ về nỗi ám ảnh cách đây 2 năm, khi chúng ta cũng thua U22 Thái Lan 0-3 ở lượt cuối vòng bảng và phải rời SEA Games sớm.

Là người có mặt trong thất bại đau đớn năm đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng trái lại, đang rất tự tin vào U22 Việt Nam. Cầu thủ Viettel cho biết, với những thành tích sáng chói của bóng đá trẻ nước nhà ngay sau kì SEA Games 2017, anh đã sớm quên đi ám ảnh thua U22 Thái Lan.

"Tôi không hề lo lắng gì mà rất tin tưởng vào đội U22 năm nay. Sau thất bại 2 năm trước, cá nhân tôi và toàn đội cũng đã vực lại được tinh thần. Sau đó vài tháng, chúng tôi đã chơi giải U23 châu Á với bộ mặt khác. Mỗi giải đấu có thể có kết quả khác nhau. Nếu kết quả không tốt thì mình sẽ cố gắng hơn. Thành tích ở Thường Châu đã thổi tan ám ảnh thất bại trước Thái Lan".

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: Ngôi Á quân châu lục đã thổi tan ám ảnh thất bại trước Thái Lan - Ảnh 1.

Khi được hỏi có lời khuyên nào dành cho lứa đàn em hay không, Bùi Tiến Dũng tiếp:

"Khi chúng ta ra sân cần phải tập trung vào trận đấu, làm tốt vai trò của mình. Không cần nghĩ đến đối thủ ấy là ai, dù đội yếu hay mạnh cũng đều phải tôn trọng và phải làm tốt nhiệm vụ từng người, tuân theo ý đồ chiến thuật của BHL. Dù là Thái Lan cũng hãy coi họ như bao đội khác".

Nhận xét về sức mạnh của U22 Việt Nam ở kì SEA Games lần này, cũng như việc thiếu Quang Hải trước U22 Thái Lan, Tiến Dũng nói ngắn gọn:

"Điểm mạnh nhất của đội chính là tinh thần đồng đội, luôn cùng nhau đoàn kết trong từng trận đấu. Còn việc không có Quang Hải thi đấu là tổn thất lớn cho toàn đội, sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi".

Cuối cùng, chàng lính quân đội gửi lời chúc tới thầy trò HLV Park Hang-seo: "Tôi chúc toàn đội và BHL có sức khỏe, thi đấu tốt từng trận một để mang về kết quả cao nhất của mùa giải".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại