U20 Việt Nam: Thanh Hậu trở lại có lợi hại như xưa?

Lập Trần |

Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ Phan Thanh Hậu sẽ có mặt trong đội hình xuất phát trước U20 Pháp ở lượt trận thứ 2 tại U20 World Cup 2017 diễn ra chiều nay 25/5.

Nếu Phan Thanh Hậu được HLV Hoàng Anh Tuấn điền tên vào danh sách 11 cầu thủ đá chính với U20 Pháp thì đó quả là sự phục hồi kỳ diệu của chàng trai đến từ Quảng Ngãi.

Như đã đề cập, Phan Thanh Hậu đã bị chấn thương trong quá trình chuẩn bị U20 World Cup 2017 của U20 Việt Nam. Tiền vệ của HAGL vẫn có mặt trong danh sách 23 cầu thủ đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hậu và một cầu thủ khác là Trương Tiến Anh của Viettel chỉ là những người được mang sang để… phòng hờ.

Số phận như trêu ngươi, vận đen của Đặng Văn Tới, người bị lật cổ chân trong một buổi tập đã mang đến cơ hội cho Phan Thanh Hậu, vốn dĩ đang hồi phục rất nhanh. Cuối cùng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chọn Thanh Hậu chứ không phải Tiến Anh.

Trước đó, đã có nhiều người dự đoán cầu thủ của Viettel mới được điền tên vào danh sách 21 người. Nhưng có lẽ họ không biết rằng, ngay cả trong trường hợp Thanh Hậu chỉ mới hồi phục 70-80% thì ông Tuấn vẫn đợi cầu thủ này.

Nguyên do, Thanh Hậu là người có kinh nghiệm và có những phẩm chất mà U20 Việt Nam cần: Kỹ năng chuyền bóng, giữ bóng, điều tiết trận đấu…

U20 Việt Nam: Thanh Hậu trở lại có lợi hại như xưa? - Ảnh 1.

Phan Thanh Hậu đã có quá trình hồi phục chấn thương nhanh hơn hẳn so với dự kiến.

Đến bây giờ có thể thấy được cái lý và quyết định của ông Tuấn là hoàn toàn đúng đắn. Bởi, trong trường hợp không có Thanh Hậu có lẽ Tiến Anh cũng khó có thể được tạo cơ hội. Nói như vậy để thấy, ông Tuấn thà "đặt cược" với đôi chân đau của Thanh Hậu còn hơn là lấy một cầu thủ không có nhiều khả năng ra sân.

Hơn thế nữa, giữ Phan Thanh Hậu nhà cầm quân họ Hoàng còn nhận được sự cổ vũ của rất nhiều người, vì dù gì tiền vệ của HAGL cũng là nhân tố được chỉ mặt gọi tên trong những năm qua.

Bây giờ, sự lựa chọn, sự kiên nhẫn của HLV Hoàng Anh Tuấn đã được đền đáp. Thanh Hậu đã phục hồi và có thể ra sân trong cuộc đối đầu với U20 Pháp. Đây là trận đấu mà U20 Việt Nam cần những pha chọc khe hay những pha đi bóng lắt léo để kiếm những quả đá phạt cố định…

Thực ra, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, Phan Thanh Hậu chưa bao giờ là một cầu thủ "không thể thiếu" trong đội hình, do phong cách chơi mang dáng dấp nghệ sĩ hơn là sự thực dụng trong triết lý của nhà cầm quân này.

Nhưng trong bối cảnh U20 Việt Nam chơi phòng ngự số đông thì những người có kỹ thuật tốt như Quang Hải, Thanh Hậu sẽ là những cầu nối chuyển tiếp từ phòng ngự sang tấn công tốt.

Lần này, có thể Phan Thanh Hậu sẽ được lựa chọn. Và chúng ta có quyền chờ đợi, sau sự kỳ diệu để hồi phục chấn thương, tiền vệ này sẽ tiếp tục có màn trình diền diệu kỳ trên sân cỏ, nơi đáng lẽ ra anh phải có mặt từ lâu, cũng như trở thành một nhân tố không thể thiếu của U20 Việt Nam.

Bây giờ thì sao, John Duerden!

Năm 2014, bóng đá Việt Nam được một phen nở mày nở mặt khi cây viết John Duerden của tờ The Guardian bất ngờ xếp Phan Thanh Hậu vào top 40 cầu thủ triển vọng của bóng đá thế giới và top 5 của châu Á.

Ba năm đã trôi qua, Hậu có những dấu hiệu chững lại và đã có một quãng thời gian, anh biến mất vì những chấn thương và cả những lý do không tên khác. Không biết bây giờ John Duerden nghĩ gì về Hậu?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại