U20 Indonesia lo sốt vó khi Ronaldo Kwateh dính chấn thương trước vòng loại U20 châu Á

Đặng Lai |

Trong khi chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023, Indonesia đã nhận tin dữ khi tiền đạo số 1 của họ là Ronaldo Kwateh dính chấn thương.

HLV Shin Tae-yong xác nhận rằng Ronaldo Kwateh bị đau khi tập luyện vào hôm qua: "Hôm qua trong quá trình tập luyện, Ronaldo đã gặp phải một chấn thương. Chúng tôi cần các bác sĩ chẩn đoán trước khi đưa ra những tuyên bố tiếp theo. Tôi sẽ theo dõi sát tình trạng của anh ấy trong 3-4 ngày tới".

Ngày 14/9, vòng loại U20 châu Á 2023 sẽ khởi tranh. Tại bảng F, Indonesia sẽ gặp đội bóng yếu Timor Leste ở lượt trận đầu. Phải tới 18/9 họ mới đối đầu Việt Nam, trận đấu dự kiến sẽ định đoạt tấm vé đi tiếp của bảng F. Như vậy, Ronaldo có 4 ngày để bình phục cho trận đầu tiên vòng bảng và 8 ngày cho đại chiến với Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong khá tự tin. Ông hy vọng cậu học trò sẽ sớm tái xuất: "Chỉ cần quan tâm sát sao đến tình trạng chấn thương, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Vì vậy, tôi hy vọng rằng sẽ không có vấn đề gì lớn đối với Ronaldo".

U20 Indonesia lo sốt vó khi Ronaldo Kwateh dính chấn thương trước vòng loại U20 châu Á - Ảnh 1.

U20 Indonesia có 30 cầu thủ để chuẩn bị. Sau đợt tập luyện này, ông Shin Tae-yong sẽ gạch bỏ 7 cái tên trước khi bước vào các trận đấu với Timor Leste, Hong Kong và Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á.

Song song với việc luyện tập, HLV Shin Tae-yong cũng tìm hiểu tổng quan về các đối thủ trong bảng. Và kết quả là ông... mù tịt về Timor Leste cũng như Hong Kong, chỉ biết rõ đúng U20 Việt Nam.

Theo HLV Shin Tae-yong, đơn giản vì Indonesia và Việt Nam từng chung bảng tại giải U19 Đông Nam Á 2022. "Thành thật mà nói, tôi thực sự không biết đội Hong Kong và Timor Leste mạnh thế nào, vì chúng tôi chưa bao giờ nằm ở một bảng đấu nào khác với Việt Nam cả.

Chúng tôi biết Việt Nam mạnh ra sao. Trong khi đó, Hong Kong cũng không phải là đội bóng của AFF nên thành thật mà nói, tôi không biết nhiều về họ".

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng ở vòng loại U20 châu Á, Hong Kong và Timor Leste sẽ chỉ có thể là đội lót đường. Hong Kong vốn không mạnh, lại thiếu giải đấu để cọ xát trong 2 năm qua. Chính HLV của họ cũng thừa nhận tham dự vòng loại sắp tới để tích lũy kinh nghiệm là chính chứ không đặt nặng kết quả. Trong khi Timor Leste khó so đọ được với Việt Nam và Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại