"U18 Việt Nam không xuất sắc, chưa đủ năng lực dự SEA Games 30"

Hải Bình |

Đó là nhận định của HLV trưởng Phạm Minh Đức thuộc CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về lứa U18 Việt Nam hiện tại.

Để chuẩn bị cho giải vô địch U18 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á 2020, U18 Việt Nam với nòng cốt là thành phần vừa giành chức vô địch giải U19 Quốc tế đã hội quân tại Hà Nội. Theo như HLV Hoàng Anh Tuấn, một vài thành viên của đội nên được HLV Park Hang-seo gọi lên chuẩn bị cho SEA Games 30, dù chỉ đóng vai trò dự bị, để chuẩn bị cho tương lai sau này.

Đánh giá về lứa U18 Việt Nam hiện tại, cũng như việc có đủ năng lực để lên U22 Việt Nam làm quân xanh cho các đàn anh hay không, HLV Phạm Minh Đức cho hay:

"Thành công ở các giải trẻ chưa đánh giá được hết năng lực của một cầu thủ. Điều đó cần phải trải qua thời gian dài, nhiều giải đấu, phong độ của người đó liệu có được duy trì xuyên suốt hay không. Để có được thành công như Quang Hải là cả một quá trình, không phải ngày một, ngày hai.

Nói thật là chưa có cầu thủ nào ở U18 Việt Nam đủ năng lực lên U22 chuẩn bị cho SEA Games 30 đâu. Những gương mặt của U22 Việt Nam vừa thi đấu ở Campuchia còn có rất ít người được HLV Park Hang-seo gọi lên, nói chi U18 Việt Nam hiện nay.

Những cầu thủ sinh năm 2001 hay 2002 còn chưa được thử sức ở hạng Nhì hay giải U21 Quốc gia, làm sao có thể góp mặt ở SEA Games 30 được. U18 Việt Nam hiện tại còn rất trẻ, không nên nóng vội, nên để dành lứa này sau SEA Games thì sẽ tốt hơn".

U18 Việt Nam không xuất sắc, chưa đủ năng lực dự SEA Games 30 - Ảnh 1.

Tiền vệ Thanh Khôi của HAGL được đánh giá khá cao trong vai trò tiền vệ trung tâm. Ảnh: Bạch Dương.

"Tôi có thấy một vài nhân tố nổi bật ở U18 Việt Nam hiện tại, nhưng họ cần được thi đấu đúng vị trí thì mới phát huy được hết khả năng của mình. Ví dụ như tiền đạo gì được ví là "Tiểu Công Phượng" đó (Xuân Tạo - PV), thể hình như vậy chơi tiền đạo sẽ không hay được, nên xếp cậu ta chơi ở vị trí tiền vệ biên.

Hơn nữa, rất khó để so sánh hai lứa cầu thủ với nhau. Lứa Quang Hải thì quá thành công khi giành vé đi dự U20 World Cup còn gì.

Lứa vừa rồi thì gần như không có thành tích gì nổi bật. U18 Việt Nam hiện tại chỉ mới đạt thành công ở giải giao hữu, chưa chính thức nên không đánh giá được

Tuy nhiên, mấy năm qua bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển khá tốt, cho ra nhiều lớp cầu thủ chất lượng. Rất có thể, U18 Việt Nam sẽ lại đạt được thành tích cao tại giải giao hữu ở Hồng Kông (Trung Quốc) tới đây", HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

U18 Việt Nam không xuất sắc, chưa đủ năng lực dự SEA Games 30 - Ảnh 3.
U18 Việt Nam không xuất sắc, chưa đủ năng lực dự SEA Games 30 - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại