U16 Việt Nam trở về nước trong lặng lẽ, lùm xùm "học trò dọa thầy" được giải quyết vào tuần sau

Trung Hiếu (S5) |

Vào tối ngày 29/9 vừa qua, đội tuyển U16 Việt Nam của HLV Vũ Hồng Việt đã trở về Việt Nam sau khi kết thúc hành trình tại VCK U16 Châu Á trên đất Malaysia vừa qua. Ngoài ra, mọi vấn đề của đội tuyển U16 Việt Nam sẽ được đem ra giải quyết trong buổi họp cùng lãnh đạo VFF vào ngày 01/10 tới đây.

Sau khi kết thúc hành trình tại VCK U16 Châu Á với thất bại 0 - 5 trước U16 Iran, phải tới đêm ngày 29/9, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt mới trở về Việt Nam. Vào khoảng 23h đêm qua (29/9), đội tuyển U16 Việt Nam đã trở về tới trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam để nghỉ ngơi sau hành trình dài di chuyển từ Malaysia về Việt Nam.

Hầu hết các cầu thủ và BHL đều tỏ ra rất mệt mỏi và nhanh chóng di chuyển đồ đạc lên phòng để ổn định chỗ ở. Theo chia sẻ từ các thành viên đội tuyển, sau khi xuống máy bay, toàn đội rất mệt và đói vì phải di chuyển suốt nhiều giờ đồng hồ. Vì thế, ngay sau khi ổn định chỗ ở, toàn bộ đội tuyển đã di chuyển đi ăn để đảm bảo sức khỏe.

Theo đó, toàn đội sẽ ở lại VFF trong đêm 29/9 trước khi chia nhỏ để trở về câu lạc bộ vào sáng 30/9. Trong đó, các cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC sẽ bắt tay ngay vào quá trình chuẩn bị để thi đấu tại giải Hạng Ba Quốc gia sắp khởi tranh.

Ngoài ra, về những vấn đề lùm xùm trong nội bộ đội tuyển U16 Việt Nam thời gian gần đây, đặc biệt là sự việc cầu thủ U16 Việt Nam dọa "xử" thầy, HLV Vũ Hồng Việt cho biết tất cả sẽ được đem ra giải quyết trong buổi họp cùng lãnh đạo VFF diễn ra vào thứ 2 (1/10) tới đây.

U16 Việt Nam trở về nước trong lặng lẽ, lùm xùm học trò dọa thầy được giải quyết vào tuần sau - Ảnh 1.

Tất cả những vấn đề liên quan tới đội tuyển U16 Việt Nam sẽ được đem ra giải quyết tại buổi họp ngày 1/10 tới đây.

Tại VCK U16 Châu Á vừa qua, đội tuyển U16 Việt Nam đã thi đấu không thành công khi chỉ giành được 1 điểm sau 1 trận hòa và 2 trận thua, đứng cuối cùng tại bảng C. Như vậy, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã không thể tái lập lại kỳ tích lọt vào tứ kết giải đấu này giống như lứa cầu thủ U16 cách đây 2 năm đã từng làm được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại