Ban huấn luyện U16 Việt Nam nói về vụ cầu thủ dọa 'xử' trợ lý HLV

Văn Nhân |

Một thông tin khá sốc là cầu thủ U16 dọa "xử" cả trợ lý HLV U16 Việt Nam đang gây xôn xao cho người hâm mộ.

Cụ thể, dư luận đang xôn xao với thông tin một vài cầu thủ U16 bị loại trước ngày lên đường dự VCK U16 châu Á đã tỏ thái độ thiếu tôn trọng, thậm chí dọa "xử" cả trợ lý HLV U16 Việt Nam do bị phê bình. Cụ thể, trợ lý HLV U16 Việt Nam - Nguyễn Quang Huy là người được dư luận cho rằng bị học trò hăm dọa theo kiểu xã hội đen, dọa giết.

Trước thông tin gây xôn xao này, Saostar đã trao đổi với ban huấn luyện U16 Việt Nam. Một thành viên trong ban huấn luyện U16 Việt Nam nói: "Không có chuyện đó đâu. Điều đó là không đúng sự thật".

Theo vị này, không hiểu thông tin này xuất hiện từ đâu để gây ra xôn xao dư luận về chuyện cầu thủ U16 dọa "xử" trợ lý HLV Nguyễn Quang Huy.

Trong khi đó, lãnh đạo VFF bất ngờ thông tin một kết quả khác. Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã cho rằng các cầu thủ trẻ tuổi nên hành động nông nổi, sự việc chỉ diễn ra trong việc trao đổi tin nhắn với trợ lý HLV qua facebook.

Ban huấn luyện U16 Việt Nam nói về vụ cầu thủ dọa xử trợ lý HLV - Ảnh 1.

Nếu câu chuyện dọa xử trợ lý HLV là có thật thì cần chấn chỉnh lại công tác giáo dục tư tưởng cho cầu thủ.

Câu chuyện cầu thủ U16 dọa "xử" cả trợ lý HLV U16 Việt Nam thực sự là một cú sốc lớn cho người hâm mộ. Nếu đúng sự thật thì VFF cần phải có biện pháp chấn chỉnh, thông báo đến đơn vị chủ quản để giáo dục lại tư tưởng cho cầu thủ.

Hơn hết, sự việc này có thật thì cần có góc nhìn chuẩn mực theo hướng xây dựng. Bởi các cầu thủ trẻ ở tuổi 16 chưa kiểm soát được hành động lẫn thái độ. Nếu mọi thứ đẩy đi quá xa có thể hỏng cả tương lai cầu thủ, nhưng không có những chấn chỉnh hợp lý thì hành động này sẽ mang đến nỗi lo lớn trong tương lai.

Bóng đá Việt Nam đã không ít lần thấu chịu nỗi đau từ việc các cầu thủ thiếu ý thức, hành xử kém văn hóa. Xa hơn, chuyện lứa cầu thủ thuộc thế hệ vàng của những Văn Quyến, Quốc Vượng… dính chàm từng mang đến một sự xấu hổ lớn.

Vậy nên, VFF đã lên tiếng nói về chuyện không vui kể trên thì cần nghiêm khắc trong việc chấn chỉnh lại sự việc. Một cuộc họp với ban huấn luyện U16 Việt Nam để rút ra bài học lẫn cách xử lý là điều cần thiết vào lúc này.

Hiện tại, U16 Việt Nam đã chia tay VCK U16 châu Á 2018. Theo đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành được 1 điểm sau 3 trận đấu vòng bảng nên không thể tiếp tục hành trình ở giải đấu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại