Tỷ phú thế giới mất thêm 93 tỷ USD vì chứng khoán lao dốc

Thu Hương |

Có tới 20 tỷ phú mà tài sản "bốc hơi" ít nhất 1 tỷ USD.

Đêm hôm qua (8/2), chứng khoán Mỹ tiếp tục rung lắc với chỉ số Dow Jones mất 1.000 điểm, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 do nỗi sợ lãi suất tăng và lạm phát của nhà đầu tư dường như đã tăng thêm một bậc.

Đà giảm điểm khiến nhiều mã cổ phiếu giảm sàn, khiến tài sản của 500 tỷ phú giàu nhất thế giới sụt giảm 93 tỷ USD. Có tới 20 tỷ phú mà tài sản "bốc hơi" ít nhất 1 tỷ USD.

 Tỷ phú thế giới mất thêm 93 tỷ USD vì chứng khoán lao dốc  - Ảnh 1.

Tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos giảm 5,3 tỷ USD do cổ phiếu Amazon giảm tới 4,7%, xuống còn 113,2 tỷ USD theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index. Tài sản của ông chủ Berkshire Hathaway, Warren Buffett, giảm 3,5 tỷ USD và ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cũng giảm 3,4 tỷ USD.

Ngày hôm qua, cả nước Mỹ đã cùng nhau theo dõi và hò reo trước sự kiện chiếc xe điện của tỷ phú Elon Musk được phóng lên sao Hỏa trong vụ thử nghiệm quả tên lửa uy lực nhất thế giới. Nhưng theo như ví von của Bloomberg thì ông chủ Tesla đã "quay trở lại mặt đất" khi cổ phiếu Tesla sụt giảm 8,6%, khiến tài sản của Musk giảm 1,1 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại