“Tỷ phú cà phê” chi hơn 3.400 tỷ đồng tậu du thuyền không tiếc tay: Là chiếc lớn thứ 195 trên thế giới, tác phẩm nghệ thuật tráng lệ giữa biển khơi

Thuý Phương |

Chiếc du thuyền hạng sang sang trọng và tinh tế như chính đế chế cà phê của “ông trùm” này.

“Tỷ phú cà phê” chi hơn 3.400 tỷ đồng tậu du thuyền không tiếc tay: Là chiếc lớn thứ 195 trên thế giới, tác phẩm nghệ thuật tráng lệ giữa biển khơi - Ảnh 1.

Bắt đầu kinh doanh cà phê cách đây 30 năm, doanh nhân Howard Schultz đã có được thành tựu đáng mơ ước là chuỗi cửa hàng cà phê mang thương hiệu Starbucks, một trong những chuỗi cà phê lớn nhất hành tinh và mang lại lợi nhuận khổng lồ hàng năm.

Bắt đầu chỉ từ một cửa hàng cà phê hạt ở Seattle, Starbucks hiện có mặt trên 77 quốc gia với hơn 30000 cửa hàng. Nhờ công việc kinh doanh khổng lồ này, Howard Schultz đã tích lũy được khối tài sản ròng khổng lồ trị giá khoảng 4 tỷ đô la.

“Tỷ phú cà phê” chi hơn 3.400 tỷ đồng tậu du thuyền không tiếc tay: Là chiếc lớn thứ 195 trên thế giới, tác phẩm nghệ thuật tráng lệ giữa biển khơi - Ảnh 2.

Trước những thành tựu đáng nể này, Howard Schultz cũng “tự thưởng” cho mình một món quà sang trọng, đó chính là du thuyền siêu sang mang tên Pi, với giá đáng kinh ngạc là 145 triệu USD (tương đương khoảng 3.415 tỷ đồng).

Chiếc du thuyền này được vô số truyền thông ca tụng bằng những mỹ từ như “xa hoa”, “đột phá” hoặc “ngoạn mục”. Đây cũng được xem là hình mẫu của “sự thanh lịch kết hợp cùng sang trọng”, được trao danh hiệu “Auspicious” (Điềm lành/Thịnh vượng).

Nguồn gốc con tàu

Du thuyền Pi được đóng vào năm 2019 bởi một xưởng đóng tàu Hà Lan có tên Feadship. Với chiều dài khoảng 77,8 mét, Pi là chiếc thuyền lớn thứ 22 do Feadship chế tạo, theo Superyacht Times.

Pi được ví như một “tác phẩm nghệ thuật tráng lệ” với cấu trúc thượng tầng bằng nhôm và thân tàu bằng thép. Siêu du thuyền này sở hữu thiết kế độc đáo được tạo ra bằng công nghệ thủy tinh hiện đại từ thiết kế 3D, có sự hỗ trợ của máy tính.

“Tỷ phú cà phê” chi hơn 3.400 tỷ đồng tậu du thuyền không tiếc tay: Là chiếc lớn thứ 195 trên thế giới, tác phẩm nghệ thuật tráng lệ giữa biển khơi - Ảnh 3.

Ban đầu, Pi có tên cũ là Syzygy 818, một cái tên may mắn theo số học Trung Quốc. Syzygy (hay còn gọi là “sóc vọng”) là một thuật ngữ chiêm tinh mô tả hiện tượng hiếm gặp khi ba thiên thể thẳng hàng chính xác trên bầu trời. Chẳng hạn như thời điểm Mặt trời và Mặt trăng nằm thẳng hàng với Trái đất. Còn con số 818 được đặt theo ngày sinh nhật của chủ sở hữu cũ (ngày 18 tháng 8).

Bên trong con tàu sang trọng 145 triệu đô

Với chất lượng xây dựng phi thường, thiết kế nổi bật và sự đổi mới, Pi gần như một du thuyền siêu sang đạt đến mức “hoàn hảo”.

Nội thất tuyệt đẹp lấy cảm hứng từ phái Thiền của du thuyền được tạo ra bởi Sinot Exclusive Yacht Design và De Voogt Naval Architects.

“Tỷ phú cà phê” chi hơn 3.400 tỷ đồng tậu du thuyền không tiếc tay: Là chiếc lớn thứ 195 trên thế giới, tác phẩm nghệ thuật tráng lệ giữa biển khơi - Ảnh 4.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Pi là hội trường chính nằm ở trung tâm. Nơi đây sở hữu hàng loạt cửa sổ kính trong suốt, chạy từ trần đến sàn nhà, không có bất cứ điểm chắn nào, tạo ra tầm nhìn vô cực suốt 360 độ không góc chết.

Sự thanh lịch và tinh tế của chiếc siêu du thuyền được nhấn mạnh bởi thiết kế không tuổi, nội thất lộng lẫy và chỗ ngồi thoải mái. Tại Lễ vinh danh Siêu du thuyền Thế giới 2019, Pi đã giành được giải thưởng Du thuyền sở hữu động cơ của năm và Du thuyền có động cơ thay thế tốt nhất trong khoảng từ 1.500 GT đến 1.999 GT, theo Luxury launches.

“Tỷ phú cà phê” chi hơn 3.400 tỷ đồng tậu du thuyền không tiếc tay: Là chiếc lớn thứ 195 trên thế giới, tác phẩm nghệ thuật tráng lệ giữa biển khơi - Ảnh 5.

Kết cấu 3 tầng của Pi được nối với nhau bằng những chiếc cầu thang xoắn ốc ngoạn mục. Du thuyền có sức chứa tối đa 12 khách trong 16 phòng nghỉ sang trọng, cùng với đội ngũ nhân viên 18 người. Mọi người hoàn toàn có thể tận hưởng đầy đủ các tiện nghi hiện đại như spa sang trọng và hồ bơi có đáy bằng kính, cùng những điểm vui thú khác.

Khu vực tiếp khách lớn có đặt ghế sofa khổng lồ, với sức chứa lên tới tám người. Chiếc du thuyền siêu sang cũng tự hào khi sở hữu riêng một sân bay trực thăng và một gara để xe.

“Tỷ phú cà phê” chi hơn 3.400 tỷ đồng tậu du thuyền không tiếc tay: Là chiếc lớn thứ 195 trên thế giới, tác phẩm nghệ thuật tráng lệ giữa biển khơi - Ảnh 6.

Ngoại thất nổi bật với tầm nhìn mãn nhãn

Với chiều dài 77,8 mét và rộng 11 mét, Pi là du thuyền lớn thứ 195 trên thế giới, theo News Rebeat. Cấu trúc thượng tầng bằng nhôm hỗ trợ sàn gỗ tếch và vỏ thép của Pi khiến nó nặng khoảng 1.592 tấn.

Dù sở hữu trọng lượng cực khủng, siêu du thuyền này vẫn thoải mái di chuyển với tốc độ 16 hải lý/giờ và có thể đạt tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ nhờ động cơ diesel MTU 16 xi-lanh kép 2.700 mã lực hoạt động ở tốc độ 1800 vòng/phút. Bộ ổn định neo trên Pi mang đến mức độ thoải mái vượt trội. Bể chứa nước ngọt của nó có dung tích khoảng 33.168 lít. Nó được xây dựng theo tiêu chuẩn của hiệp hội phân loại Đăng ký Lloyds.

“Tỷ phú cà phê” chi hơn 3.400 tỷ đồng tậu du thuyền không tiếc tay: Là chiếc lớn thứ 195 trên thế giới, tác phẩm nghệ thuật tráng lệ giữa biển khơi - Ảnh 7.

Các đường nét ngoại thất của con tàu nổi bật nhờ việc sử dụng kính kết cấu có độ cong gấp đôi một cách sáng tạo. Con tàu được tạo ra với 4 boong lớn, là nơi phù hợp lý tưởng để du khách thư giãn và giải trí.

Boong chính lớn phía sau giúp hành khách hướng tầm nhìn về phía đất liền, có diện tích rộng rãi nên phù hợp để ăn uống ngoài trời hoặc tắm nắng. Ngoài ra, du thuyền cũng có những boong nằm phía trước, giúp mọi người hướng mắt thẳng ra biển khơi rộng lớn, tận hưởng cảm giác vượt sóng rẽ gió. Vị trí tốt nhất trên tàu để quan sát cảnh quan xung quanh là hiên tắm nắng phía trên.

“Tỷ phú cà phê” chi hơn 3.400 tỷ đồng tậu du thuyền không tiếc tay: Là chiếc lớn thứ 195 trên thế giới, tác phẩm nghệ thuật tráng lệ giữa biển khơi - Ảnh 8.

Với nội thất sang trọng, ngoại thất rực rỡ và công nghệ hiện đại, Pi chắc chắn là người thay đổi cuộc chơi trong danh mục Du thuyền sang trọng. Không chỉ sở hữu đế chế cà phê đầy quyến rũ, Howard Schultz cũng có cho mình một chiếc du thuyền phong cách, hoàn toàn xứng đáng với số tiền 145 triệu đô la đã bỏ ra.

*Nguồn: The Richest

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại