Tỷ lệ lạm phát tại Sri Lanka lên gần 65%

Lê Đạt |

Theo Cục Điều tra và Thống kê của Sri Lanka, tỷ lệ lạm phát ở nước này đã lên mức 64,3% trong tháng 8 vừa qua.

Người dân mua thực phẩm tại một khu chợ ở Colombo, Sri Lanka, ngày 12/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân mua thực phẩm tại một khu chợ ở Colombo, Sri Lanka, ngày 12/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu chính thức công bố ngày 31/8, giá lương thực đã tăng 93,7% và nhóm hàng hóa phi thực phẩm tăng 50,2%, khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Colombo - thủ đô và là thành phố lớn nhất của Sri Lanka - tăng mạnh.

Trong khi đó, Sri Lanka và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về khoản vay khẩn cấp nhằm giúp quốc gia Nam Á vượt qua khủng hoảng. Trước đó, quan chức nước Sri Lanka và phái đoàn của IMF đã tiến hành các cuộc đàm phán về gói cứu trợ 3 tỷ USD cho quốc gia này. Dự kiến thông báo chính thức về thỏa thuận sẽ được đưa ra trong ngày 1/9.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, 12 nghị sĩ thuộc đảng Nhân dân Sri Lanka (SLPP) cầm quyền đã chính thức tham gia phe đối lập. Trước đó 1 ngày, Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị tham gia 1 chính phủ gồm đại diện tất cả các đảng phái nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất hiện nay.

Những xáo trộn về chính trị tại Sri Lanka diễn ra khi nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Chính phủ Sri Lanka đã quyết định thành lập Đơn vị tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và phân bổ khoảng 556.000 USD cho việc thành lập cơ quan mới trên.

Sri Lanka đang hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khi giành được độc lập cách đây 74 năm. Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra trong những tuần gần đây khi nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, giá nhiên liệu tăng vọt và cắt điện trên diện rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại