'Tý Bà Dòm', đồng phạm bị truy nã cùng 'Tuấn khỉ' trong vụ nổ súng bắn 5 người tử vong ở Củ Chi ra đầu thú

Nhã Uyên |

Sau khi bị công an truy nã, Phạm Thanh Tâm (tự 'Tý Bà Dòm') đã liên hệ với người thân ở Bến Tre trình bày mong muốn ra đầu thú và đã được giúp đỡ.

Ngày 3/2, nguồn tin của PV từ Công an TP HCM cho biết, Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) – đối tượng bị công an truy nã vì có liên quan trong vụ bắn 5 người tử vong ở huyện Củ Chi, đã ra đầu thú.

Theo đó, Tâm bị công an truy nã vì tình nghi giữ 1 tỷ đồng là tang vật của vụ án. Anh ta sau đó  bỏ trốn về Bến Tre và liên hệ người thân trình bày nguyện vọng xin ra đầu thú.

Công an TP HCM đã đến nơi lưu trú của Tâm ở Bến Tre để di lý đối tượng về TP HCM phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, sau khi Tuấn "khỉ" sử dụng súng AK bắn chết 4 người và bị thương một người tại sới bạc và cướp được số tiền khoảng 1 tỉ đồng, Tuấn "khỉ" đã chuyển số tiền này cho Phạm Thanh Tâm cất giữ. Tuấn cũng bị tình nghi có liên quan đến vụ nổ súng làm 1 người tử vong.

Chiều 29/1, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, Tuấn xả súng vào đám đông khiến 4 người tử vong và một 1 người khác bị thương.

Trên đường bỏ chạy, Tuấn tiếp tục dùng súng khống chế, cướp xe máy của một hộ dân. Ngoài ra, cảnh sát nghi ngờ nghi can này nổ súng sát hại một người khác để cướp xe máy.

Sau khi vây ráp ở Củ Chi, cảnh sát đang mở rộng địa bàn truy tìm những người liên quan vụ án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại