Tuyển Việt Nam tự tin tiếp đón Malaysia

T.Phước |

Sau khi từ Lào trở về Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã lao vào tập luyện tích cực tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam để chuẩn bị tiếp đón tuyển Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 27-12.

Đội ngũ y tế khẳng định thể trạng của 2 tuyển thủ Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Phong Hồng Duy (dính chấn thương nhẹ) đủ điều kiện thi đấu với Malaysia vào thứ ba tới. Cùng lúc, đội tuyển cũng chào đón sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng, cầu thủ vừa bình phục sau khi mắc COVID-19 và không thể cùng đội thi đấu với chủ nhà Lào hôm 21-12.

Tuyển Việt Nam tự tin tiếp đón Malaysia - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam tự tin đánh bại Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Ở trận ra quân AFF Cup 2022, các tiền vệ đội tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội để phô diễn hết tài năng bởi đối thủ quá yếu và mặt sân cỏ tại Lào cũng không được tốt. Trước màn so tài với tuyển Malaysia, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết: "Tôi đánh giá cao đẳng cấp của đội Malaysia. Họ có rất nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên từ SEA Games vừa qua và một số cầu thủ nhập tịch có trình độ chuyên môn khá tốt. Chắc chắn ban huấn luyện đã nghiên cứu đối thủ và có phương án hợp lý giúp chúng tôi vượt qua Malaysia".

Sau trận ra quân thắng vất vả chủ nhà Myanmar, đội tuyển Malaysia phải trả giá bằng chấn thương rất nặng của trung vệ trụ cột Khuzaimi Piee. Tuyển thủ 29 tuổi này bị rách cơ bắp chân và được xác định không thể thi đấu trong phần còn lại của AFF Cup 2022. Khuzaimi Piee là trụ cột của tuyển Malaysia từ vòng loại Asian Cup 2023 và góp công giúp đội nhà giành vé dự vòng chung kết.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Malaysia không có được lực lượng mạnh nhất, vì một số CLB mạnh trong nước đã không "nhả" người cho đội tuyển quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại