Tuyên tử hình 'nữ quái' cầm đầu đường dây ma túy lớn nhất Bạc Liêu

THANH TIẾN |

Ngày 17/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất tỉnh này từ trước đến nay, tuyên tử hình đối với kẻ cầm đầu.

Các bị cáo gồm: Phạm Ngọc Hiền (sinh năm 1979), Bùi Văn Khánh (sinh năm 1980), Quách Gia Bửu (sinh năm 1961), cùng trú tại TP.HCM, Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1959), Phan Văn Đời (sinh năm 1991), Huỳnh Vũ (sinh năm 1989), đều ngụ tỉnh Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, khoảng 18h15 ngày 30/3/2019, Nguyễn Thị Bình bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an huyện Hòa Bình bắt quả tang đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bình khai mua số ma túy trên của Phạm Ngọc Hiền nhằm bán lại cho Đời và một số người khác. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hiền, Khánh, Bình, Đời, Bửu và Vũ có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Từ năm 2015 đến 2019, Hiền và Khánh - những người nghiện ma túy - thường xuyên mua bán trái phép chất ma túy. Hiền khai mua ma tuý từ người tên Tuấn, Bi (chưa rõ lai lịch), mỗi lần từ vài trăm nghìn đồng đến 200 triệu đồng. Hiền là người quyết định trong việc mua bán; Khánh tham gia với vai trò giúp sức.

Còn Nguyễn Thị Bình hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ khoảng tháng 11/2018. Thời gian đầu, Bình mua của người tên Như Phương (không rõ lai lịch), sau mua của Hiền và bán lại cho Đời, Vũ cùng một số người khác.

Tuyên tử hình nữ quái cầm đầu đường dây ma túy lớn nhất Bạc Liêu - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa.

Cụ thể, ngày 19/03/2019, Hiền bán cho Bình 500gr Methamphetamine với giá 200 triệu đồng. Ngày 28/3/2019, cơ quan điều tra bắt quả tang Huỳnh Vũ tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, thu giữ gần 0,6gr Methamphetamine.

Ngày 30/03/2019, Hiền bán cho Bình hơn 498gr Methamphetamine với sự giúp sức của Khánh và Bửu (còn Bình là người mua với sự giúp sức của Đời).

Ngày 4/4/2019, khi khám xét tại chổ của Hiền và Khánh tại TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ gần 1.029gr Methamphetamine và gần 11gr Morphine.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 11/1, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Ngọc Hiền tử hình, Nguyễn Thị Bình tù trung thân, Bùi Văn Khánh 20 năm tù giam, Phan Văn Đời 18 năm tù giam, Quách Gia Bửu 16 năm tù giam cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bên cạnh đó, Huỳnh Vũ bị tuyên phạt 15 năm tù giam về hai tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại