Tuyên truyền góp phần giúp người dân hiểu, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch

Thanh Hải |

Ngày 12-5, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) 4 tháng đầu năm 2020. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 4 tháng đầu năm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Tống Thị Thanh Nam cho biết, công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố đã có sự điều chỉnh kịp thời.

Linh hoạt bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố để tham mưu cho UBND TP xây dựng, ban hành các văn bản và triển khai theo đúng nhiệm vụ đã đề ra.

Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, PBGDPL. Trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid -19 nói riêng phù hợp với từng nhóm đối tượng mang lại hiệu quả cao.

Góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật nói chung, về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 nói riêng của cán bộ và nhân dân Thủ đô.

Theo đánh giá của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP, nhiều đơn vị cấp thành phố đã tích cực tuyên truyền pháp luật trong thời gian 4 tháng đầu năm 2020 như: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo kinh tế và Đô thị, Báo Pháp luật và Xã hội; Ủy ban Mặt Trận tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành Đoàn Hà Nội, Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố, Sở Tư pháp , Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục thuế Hà Nội, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ.

30/30 quận, huyện, thị xã đều tích cực tuyên truyền pháp luật trong thời gian 4 tháng đầu năm 2020. Nổi bật như các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Hoàng Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Thường Tín, Quốc Oai, Thanh Trì, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Ứng Hòa, Mê Linh, Đông Anh, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Thị xã Sơn Tây, Long Biên, Nam Từ Liêm, Ba Vì, Chương Mỹ, Hoài Đức...

Tuyên truyền góp phần giúp người dân hiểu, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch - Ảnh 1.

Hội đồng phối hợp PBGDPL TP đã tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, PBGDPL.

Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến đại biểu đều ghi nhận, đánh giá công tác tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn TP trong thời gian cao điểm thực hiện phòng, chống dịch đã chuyển biến tích cực.

Thực hiện nghiêm tuân thủ chấp hành pháp luật như: đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không vứt khẩu trang bừa bãi tại vỉa hè, đường phố, các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch như trốn cách ly, khai báo y tế gian dối, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh được kiềm chế....

Đại đa số người dân tự giác thực hiện giãn cách xã hội, giảm tiếp xúc xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thủ đô thực hiện tốt kỷ cương hành chính, các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện vai trò nêu gương trong công tác phòng, chống dịch.

TP Hà Nội không xảy ra vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong dư luận trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc tin tưởng vào chính quyền và tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch.

Theo Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học, “hệ thống loa truyền thanh xã, phường đã phát huy hiệu quả tốt trong thời gian này, có thể nói là đã đi được đến từng ngõ, từng nhà để tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Các cơ quan báo chí của Hà Nội cũng đã rất tích cực trong công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch bệnh”.

“Qua tuyên truyền, người dân đã chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch, nhờ đó đã góp phần kiểm soát được dịch bệnh”, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học nhấn mạnh.

Các ý kiến thành viên của Hội đồng cũng nhận định, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Do đó, công tác tuyên truyền 8 tháng cuối năm 2020 cần phát huy nhưng kết quả đạt được, có định hướng nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp theo từng giai đoạn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá, với tình hình chung của cả nước và thành phố, trong 4 tháng đầu năm 2020 có sự tác động rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động PBGDPL.

Tuy nhiên, công tác PBGDPL trên địa bàn TP đã có sự điều chỉnh kịp thời, linh hoạt bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và TP để tham mưu cho UBND TP xây dựng, ban hành các văn bản và triển khai theo đúng nhiệm vụ đã đề ra.

“Góp phần tích cực thay đổi hành vi, nhận thức của người dân, tạo thành phong trào tuân thủ nghiêm pháp luật của tổ chức và cá nhân trên địa bàn TP. Góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, tạo điểm nhấn lan tỏa trong cả nước trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh”, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn đánh giá.

Tuyên truyền góp phần giúp người dân hiểu, chấp hành tốt quy định phòng chống dịch - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn: "Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, tạo điểm nhấn lan tỏa trong cả nước trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh”.

Thay mặt UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân đã làm tốt công tác PBGDPL trong thời gian qua đã góp phần cùng với TP và cả nước đẩy lùi được dịch bệnh”.

Theo Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp, chung ta vừa phải đề cao cảnh giác, vừa tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung triển khai các biện pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội.

Công tác PBGDPL cần tiếp tục chung tay với thành phố trong giai đoạn này. Hội đồng phối hợp PBGDPL cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố về nhiệm vụ chính trị nói chung và PBGDPL nói riêng.

“Chỉ đạo từ Trung ương, thành phố rất linh hoạt nên công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải bám sát chỉ đạo để điều chỉnh kế hoạch, giải pháp tuyên truyền có hiệu quả, kịp thời.

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với kỹ năng, biện pháp phòng chống dịch nhằm chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19”, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại