Tuyển thủ U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng: "Nhỏ cũng là lợi thế"

Song Minh |

Trong lứa U22 Việt Nam tập trung đợt này, Nguyễn Hữu Thắng là một trong những nhân tố có thể hình nhỏ nhất. Tuy nhiên, theo tuyển thủ trưởng thành từ lò Viettel và hiện đang khoác áo Bình Định ở giải hạng Nhất thì nhỏ bé cũng là một lợi thế

Chiều nay, U22 Việt Nam đã ra sân tập buổi áp chót chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB V.League Viettel vào chiều mai (27/8) trước khi trở về đội bóng chủ quản vào ngày 28/8.

Được HLV Park Hang-seo cử làm đại diện trả lời phỏng vấn giới truyền thông, tiền vệ đang khoác áo Bình Định ở giải hạng Nhất 2020 Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ:

"Qua hơn 1 tuần tập luyện và thi đấu nội bộ 2 trận, chúng tôi đều nỗ lực thể hiện hết năng lực của mình. Mọi đánh giá thuộc về ban huấn luyện chứ tôi không thể tự đưa ra nhận xét về bản thân".

Tuyển thủ U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng: Nhỏ cũng là lợi thế - Ảnh 1.

Tuyển thủ U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng ước mơ có ngày được khoác áo ĐT Việt Nam và đá cặp với "đàn anh" Hùng Dũng. Ảnh: Thanh Xuân

Theo tiền vệ sinh năm 2000 và được coi là có lối chơi khá giống Quang Hải, qua 2 mùa giải được Viettel cho Bình Định mượn, anh được thi đấu nhiều hơn, qua đó có điều kiện cọ xát, hoàn thiện, phát triển khả năng chuyên môn, sẵn sàng trở lại đội bóng chủ quản:

"Tôi được HLV Park Hang-seo bố trí đá cặp với Đặng Văn Lắm ở giữa sân và cảm thấy kết hợp với nhau khá tốt. Tôi và Lắm, mỗi người có một điểm mạnh riêng có thể hỗ trợ cho nhau", Nguyễn Hữu Thắng bày tỏ.

So với các đồng đội cùng lứa, Nguyễn Hữu Thắng có thể hình khá nhỏ, điều này dẫn tới những bất lợi khi tranh chấp bóng bổng hoặc đối đầu 1-1:

"Ngoài những hạn chế thì nhỏ bé cũng là một điểm mạnh của mình. Tôi cố gắng phát huy khả năng kỹ thuật, di chuyển nhanh nhẹn, bứt tốc độ trong đoạn ngắn.

Nói chung, mọi vấn đề chuyên môn, nhìn nhận điểm mạnh-yếu của mỗi cầu thủ sẽ do ban huấn luyện đánh giá".

Trở lại quá khứ, Nguyễn Hữu Thắng từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30.

Tuy nhiên đến phút chót, anh đã bị loại và không thể cùng U22 Việt Nam đến Philippines chinh phục tấm HCV Đại hội thể thao khu vực.

Đầu năm nay, Nguyễn Hữu Thắng cũng được HLV Park Hang-seo chọn thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Nhưng đó lại là một giải đấu thất bại, U23 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng.

Phía trước Nguyễn Hữu Thắng đang là mục tiêu SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà và anh đang rất quyết tâm trụ lại danh sách cuối cùng:

"Từ giờ tới SEA Games 31 còn hơn 1 năm nữa và tôi sẽ cố gắng hết sức nắm bắt cơ hội của mình. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để được HLV Park Hang-seo ghi tên mình vào danh sách dự SEA Games", Hữu Thắng bày tỏ.

Sau buổi tập chiều nay, chiều mai (27/8), U22 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CLB Viettel. Đây là dịp để Hữu Thắng thể hiện mình:

"Chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Trong tương lai, nếu được lên đội tuyển, tôi muốn đá cặp nhất với những tiền vệ có xu hướng phòng ngự như anh Hùng Dũng", tuyển thủ U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng ước mơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại