Chấn thương của "Văn Toàn 2.0" ở U22 Việt Nam nặng cỡ nào?

Tuệ Minh |

Trong đợt tập trung lần này, U22 Việt Nam đã chứng kiến 3 trường hợp chấn thương của các cầu thủ trên hàng công. Theo thông tin từ VFF, chân sút Lê Minh Bình bị đụng dập xương sên, phù nề phần mềm quanh khớp cổ chân và cần khoảng 2 tuần điều trị hồi phục mới có thể tập luyện trở lại với bóng.

Lê Minh Bình sinh năm 1999 là chân sút đang lên của đội đang dẫn đầu giải hạng Nhất 2020 Bà Rịa Vũng Tàu.

Trước đó, Minh Bình đã chứng tỏ được mình như một trong những nhân tố xuất sắc của khóa 3 Học viện HAGL-Arsenal JMG.

Anh cùng U19 HAGL đoạt ngôi á quân giải U19 quốc tế 2018. Cá nhân Minh Bình giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 4 bàn thắng. Minh Bình cũng là thành viên U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 châu Á 2018 và giải U22 Đông Nam Á 2019.

Chấn thương của Văn Toàn 2.0 ở U22 Việt Nam nặng cỡ nào? - Ảnh 1.

Tiền đạo Lê Minh Bình cần 2 tuần điều trị hồi phục chấn thương. Ảnh: VFF

Với tố chất nhanh nhẹn, khéo léo, tốc độ di chuyển tốt, Lê Minh Bình được coi như sự thay thế hoàn hảo cho "đàn anh" Văn Toàn ở cấp độ đội tuyển trẻ.

Đó là lý do HLV Park Hang-seo cũng dành sự chú ý đặc biệt đối với cầu thủ này. Ông thầy người Hàn Quốc có phần lo lắng khi Minh Bình dính chấn thương trong buổi đá tập nội bộ ngày 24/8 vừa qua.

Trong ngày 25/8, Minh Bình đã được bác sĩ đội tuyển đưa đi chiếu chụp xác định mức độ chấn thương.

Thông tin từ VFF hôm nay đã cho biết cụ thể, theo kết quả chụp phim, anh bị đụng dập xương sên, phù nề phần mềm quanh khớp cổ chân.

Dự kiến, sau khoảng 2 tuần điều trị hồi phục dưới sự hỗ trợ của bác sỹ, Minh Bình có thể tập trở lại với bóng.

Cũng bị chấn thương nhưng nhẹ hơn Lê Minh Bình là trường hợp của tiền vệ Trương Tiến Anh (Viettel) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (B.Bình Dương).

Trong khi Tiến Anh bị đau cơ khép đùi bên phải, thì Việt Cường đau cơ nhị đầu đùi phải.

Để đảm bảo an toàn, bộ đôi này cần khoảng hơn 10 ngày để tập hồi phục theo chỉ dẫn của bác sỹ trước khi trở lại sân cỏ.

Do U22 Việt Nam chỉ còn 1 buổi đấu tập với Viettel chiều mai (27/8) trước khi khép lại đợt tập trung lần này, nên VFF đã có sự trao đổi với lãnh đạo CLB chủ quản, đề xuất kế hoạch giữ lại các trường hợp bị chấn thương để các bác sỹ đội tuyển tiếp tục theo dõi, hỗ trợ điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại