Tuyển thủ Dota 2 qua đời vì Covid-19

LC |

Tin buồn cho cộng đồng Dota 2 Brazil và thế giới. Tuyển thủ hỗ trợ của Pain Gaming vừa qua đời vào sáng nay 6/2.

Rạng sáng ngày 6/2, Anderson "444" Santos, tuyển thủ Dota 2 của Pain Gaming cảm thấy khó thở. Anh được chuyển đến phòng điều trị tích cực nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm này là Covid-19, theo thông tin được em gái anh chia sẻ trên Twitter.

444 dương tính với Covid-19 vào hồi tháng 1, cùng với 3 thành viên khác trong gia đình. Anh gặp nhiều khó khăn khi mắc phải căn bệnh này do tài chính cũng như tình hình dịch bệnh tại Brazil.

Tuyển thủ Dota 2 qua đời vì Covid-19 - Ảnh 1.

Em gái 444 thông báo tin buồn trên Twitter.

Trong thời gian điều trị, 444 nhận được sự hỗ trợ và cổ vũ của đông đảo NHM Dota 2 Brazil. Ngày 21/1, cộng đồng Dota 2 Brazil cùng nhau gây quỹ để mua thuốc cho 444. Con số này đạt hơn 6.000 BRL (tương đương hơn 25 triệu VNĐ). Đáng tiếc những nỗ lực ấy là chưa đủ để cứu sống 444.

Tuyển thủ Dota 2 qua đời vì Covid-19 - Ảnh 2.

Chân dung 444.

Đây là tin buồn cho cộng đồng Dota 2 Brazil cũng như thế giới. 444 thi đấu Dota 2 từ năm 2017. Nhưng đến đầu năm 2019, anh mới trở thành một tuyển thủ hỗ trợ có tiếng khi gia nhập Pain Gaming. 444 từng giành Á quân tại DOTA Summit 10 sau khi để thua Alliance. Ngoài ra, anh từng vô địch WESG 2019 khu vực Brazil và CBDota.

Tính đến ngày 2/2, Brazil là nước xếp thứ 3 về số ca nhiễm Covid-19 với hơn 9,23 triệu ca nhiễm. Tình hình dịch bệnh tại quốc gia này đang diễn biến hết sức phức tạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại