Tuyển Thái Lan và phiên bản vắng Chanathip

Hoài Dư |

Dù vắng nhạc trưởng Chanathip Songkrasin và một số ngôi sao khác, tuyển Thái Lan không phải là đội bóng dễ bị đánh bại. Với những ngôi sao còn lại, tuyển Thái vẫn là đối thủ đáng gờm với bất kỳ đội bóng nào.

Tuyển Thái Lan và phiên bản vắng Chanathip - Ảnh 1.

Tuyển Thái Lan vẫn là đối thủ rất đáng ngại ngay cả khi không có Chanathip - Ảnh: SIAM SPORTS

Tuyển Việt Nam đã bị tuyển Thái Lan phiên bản mạnh nhất khi có mặt Chanathip đánh bại ở bán kết AFF Cup 2020 với tổng tỉ số 2-0 (lượt đi Thái Lan thắng 2-0, lượt về hòa 0-0). Chính ngôi sao đang chơi bóng tại Nhật Bản này là người ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Việt Nam.

Không chỉ là thủ lĩnh trong lối chơi, Chanathip còn là thủ lĩnh tinh thần của tuyển Thái Lan. Vì vậy, khi có mặt Chanathip, sức chiến đấu của "Voi chiến" được nhân lên nhiều lần. Mỗi khi Thái Lan gặp khó, Chanathip luôn là chỗ dựa tinh thần quan trọng cho các đồng đội. Điều này có thể thấy qua hình ảnh siêu sao Lionel Messi ở tuyển Argentina.

Tuyển Thái Lan càng đá càng hay

Tại AFF Cup 2022, việc vắng Chanathip khiến tuyển Thái Lan không còn mạnh như năm 2020. Các CĐV có thể cảm nhận rất rõ điều đó khi theo dõi toàn bộ hành trình của tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2022. Họ có những trận đấu tệ hại, bế tắc và không thể hiện được hình ảnh của nhà vô địch.

Tuy nhiên, tuyển Thái Lan cũng không quá yếu. Việc họ càng đá càng hay cho thấy việc thiếu vắng Chanathip chưa phải là thảm họa. Thậm chí khi không có người đội trưởng của mình, tuyển Thái Lan thể hiện tinh thần đồng đội cao và rất khó bị bắt bài hơn. Bản lĩnh, kinh nghiệm của tuyển Thái Lan vẫn là thứ không đối thủ nào có thể xem thường. Minh chứng là cách họ giải quyết Malaysia trên sân nhà ở bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Đó là trận đấu mà sự vượt trội về đẳng cấp của Thái Lan đã thể hiện một cách rõ rệt. Nhưng tuyển Thái Lan không phải là không có những vấn đề. Đầu tiên, hàng thủ thiếu chắc chắn và thường xuyên thiếu tập trung chính là vấn đề của "Voi chiến". Trung vệ Pansa Hemviboon chưa khiến các CĐV Thái an tâm khi anh chơi khá tệ. Trình độ thủ môn ở mức trung bình cũng là vị trí rất đáng lo của tuyển Thái Lan. Tại AFF Cup 2022, nếu các đối thủ tận dụng cơ hội tốt hơn thì số phận của thầy trò HLV Mano Polking đã khác đi.

Hàng công của tuyển Thái Lan phung phí quá nhiều cơ hội và vẫn phải trông cậy vào lão tướng 34 tuổi Teerasil Dangda. Tin không vui cho Thái Lan là Dangda, người đã ghi 6 bàn ở AFF Cup 2022, bị đau và chưa chắc góp mặt ở trận chung kết lượt đi với tuyển Việt Nam. Như vậy, niềm hy vọng ghi bàn của Thái Lan chưa biết sẽ đặt vào ai khi phải đối mặt với hàng thủ thép của tuyển Việt Nam.

Tuyển Thái Lan và phiên bản vắng Chanathip - Ảnh 2.

Madam Pang hứa thưởng lớn nếu Thái Lan vô địch AFF Cup 2022 - Ảnh: Matichon

Tuyển Thái Lan dự Giải vô địch Tây Á 2023

Tại Giải vô địch bóng đá Tây Á (WAFF) 2023 diễn ra ở UAE từ ngày 20-3 đến 2-4, tuyển Thái Lan là đội khách mời duy nhất. Dự giải còn có 11 đội tuyển ở Tây Á như Qatar, Saudi Arabia, Oman, Iraq...

Trả lời báo Matichon (Thái Lan), chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Pumpanmuang nói: "Trước hết, tôi chúc mừng đội tuyển Thái Lan đã lọt vào trận chung kết AFF Cup 2022. Thời gian qua, chúng tôi đã có những cuộc họp để lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Thái Lan trước khi tham dự vòng loại World Cup 2026, Asian Cup 2023... Trong đó có kế hoạch cử đội tuyển Thái Lan tham dự WAFF 2023 ở UAE". Theo báo chí Thái Lan, WAFF 2023 sẽ diễn ra trong thời gian FIFA Day nên các đội phải đăng ký 30 ngày trước giải đấu và kết quả sẽ ảnh hưởng đến thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó, nữ trưởng đoàn Madam Pang đã kêu gọi các CĐV Thái Lan lấp đầy sân vận động Thammasat ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan với Việt Nam. Bà cũng hứa sẽ thưởng lớn nếu "Voi chiến" bảo vệ thành công chức vô địch. Trước đó, Madam Pang đã thưởng cho tuyển Thái Lan 5 triệu baht (3,5 tỉ đồng) sau khi đánh bại Malaysia 3-0 ở trận bán kết lượt về để giành vé vào chung kết.

Q.T

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại