Chung kết AFF Cup 2022: Thái Lan muốn đổi sân nhà vào phút chót nhưng bất thành

A Phi |

Truyền thông Thái Lan cho biết đội tuyển nước này muốn đổi sân nhà ở trận lượt về chung kết AFF Cup 2022 về sân Rajamangala. Tuy nhiên, khả năng này rất khó xảy ra vì thời gian thi đấu đã cận kề.

Chung kết AFF Cup 2022: Thái Lan muốn đổi sân nhà vào phút chót nhưng bất thành - Ảnh 1.

Các quan chức thể thao và bóng đá Thái Lan kiểm tra sân Rajamangala. Ảnh: Siam Sports

Tại AFF Cup 2022, Thái Lan sử dụng sân vận động Thammasat nằm trong khuôn viên trường Đại học cùng tên. So với Rajamangala, sân Thammasat có sức chứa chỉ bằng một nửa (25.000 chỗ ngồi so với 51.000 chỗ ngồi).

Trước đó, Thái Lan không thể thi đấu trên sân Rajamangala quen thuộc vì đây là địa điểm tổ chức đại nhạc hội Golden Disc Awards. Buổi ca nhạc hoành tráng này đã kết thúc từ ngày 7/1, nhưng mặt sân Rajamangala chưa thể hồi phục nguyên trạng.

Theo SiamSport, các quan chức của Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) đã đích thân đi kiểm tra tình trạng sân Rajamangala và gửi yêu cầu lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đề xuất đổi sân đá trận lượt về chung kết AFF Cup 2022 vào phút chót.

Tuy nhiên, khả năng này gần như bị bác bỏ vì trận lượt về giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16/1 tới. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng đã mở bán vé xem trận đấu.

Việc tuyển Thái Lan không thể đổi sân có thể xem là tin vui cho tuyển Việt Nam, bởi lẽ sức ép từ Thammasat chắc chắn kém xa Rajamangala.

Tại AFF Cup 2022, một sân đấu khác cũng bị ảnh hưởng vì tổ chức sự kiện âm nhạc lớn, đó là Bukit Jalil. Ở trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Thái Lan, Bukit Jalil phải cắt giảm 20.000 chỗ ngồi do chuẩn bị cho buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại