Tuyển Thái Lan thua ngược Trung Quốc, báo Thái chỉ trích gay gắt cầu thủ gốc Việt

Linh Đan |

Một loạt tuyển thủ Thái Lan đã phải nhận những lời chê trách sau thất bại khó nuốt trước Trung Quốc tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

"Phong độ tồi tệ, tuyển Thái Lan thua Trung Quốc 1-2 ngay trên sân nhà, vòng loại World Cup 2026 khởi đầu nhạt nhẽo", tờ Thairath chạy dòng tít sau trận thua của đội nhà vào tối qua (16/11).

Trong bài viết này, cây bút của Thairath đã có nhận xét chi tiết về màn trình diễn của từng cầu thủ Thái Lan. Tại đây, Tristan Đỗ là một trong số những cái tên bị chấm điểm thấp nhất, với vỏn vẹn 4,5 điểm (thang điểm 10).

"Tristan Đỗ không có đóng góp gì cho mặt trận tấn công, trong khi việc phòng ngự cũng làm không tốt. Hàng thủ bị hổng rất nhiều bởi Tristan Đỗ thường xuyên mất vị trí. Bàn gỡ hòa 1-1 của Trung Quốc đến từ việc hậu vệ này truy cản thiếu quyết liệt ở cánh phải", Thairath nhận xét về hậu vệ gốc Việt.

Tuyển Thái Lan thua ngược Trung Quốc, báo Thái chỉ trích gay gắt cầu thủ gốc Việt - Ảnh 1.

Tristan Đỗ đã có một trận đấu không tốt.

Điểm số của Tristan Đỗ chỉ xếp trên 2 cầu thủ Manuel Bihr và Kevin Deeromram, những người bị tờ Thairath chấm 4 điểm vì các sai lầm tai hại dẫn đến 2 bàn thua của tuyển Thái Lan.

Thậm chí, cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Thái Lan là Sarach Yooyen cũng chỉ được chấm 6 điểm. Nguyên nhân là bởi ngoài tình huống ghi bàn, tiền vệ này đã có không ít sai sót, dẫn đến những pha mất bóng nguy hiểm ở giữa sân.

Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin là 2 cái tên được chấm điểm cao nhất với 7 điểm. Tuy nhiên với Chanathip, cầu này đã dính chấn thương và phải rời sân ở phút 75. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Polking cũng thừa nhận đã nghĩ đến những phương án thay thế ngôi sao này khi đấu Singapore vào ngày 21/11 tới.

Tuyển Thái Lan thua ngược Trung Quốc, báo Thái chỉ trích gay gắt cầu thủ gốc Việt - Ảnh 2.

Ánh mắt buồn bã của đội trưởng Theerathon Bunmathan sau trận đấu.

Trên thực tế, tuyển Thái Lan đã có một trận đấu lấn lướt trước Trung Quốc. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 63%, dứt điểm 17 lần, trúng đích 4. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc chỉ dứt điểm vỏn vẹn 2 lần, với 2 lần trúng đích (thành bàn cả 2).

Thái Lan cũng nhỉnh hơn về số đường chuyền (580 so với 374). Tuy nhiên điều quan trọng nhất là bàn thắng thì họ lại kém hơn đối thủ.

Tuyển Thái Lan thua ngược Trung Quốc, báo Thái chỉ trích gay gắt cầu thủ gốc Việt - Ảnh 3.

Cục diện bảng C sau lượt trận đầu tiên.

Thái Lan 1-2 Trung Quốc (Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại