HLV Troussier: "Tuyển Việt Nam đáng ra phải “kết liễu” Philippines sớm hơn"

Linh Đan |

HLV Philippe Troussier hài lòng với chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh mọi thứ đáng ra đã có thể an bài sớm hơn.

"Tôi trân trọng thắng lợi hôm nay. Đây là một trận đấu không dễ dàng cho toàn đội. Xét số lượng cơ hội cả trận, chúng tôi có thể kết liễu sớm hơn bằng cách ghi bàn thứ 2 nhưng chúng tôi đã không làm được sớm hơn và phải nhận nhiều sức ép, đã có sai số hàng thủ và để cho đối phương có cơ hội ghi bàn", HLV Troussier nói trong buổi họp báo sau trận thắng Philippines 2-0 vào tối nay (16/11).

Philippines 0-2 Việt Nam (Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á)

Ông Troussier tiếp tục: "Nhìn chung, tôi hài lòng với quyết tâm của các cầu thủ, kỷ luật và tuân thủ chiến thuật. Đấu pháp trước trận của chúng tôi là kiểm soát bóng, tận dụng khoảng trống và đưa ra quyết định hợp lý.

Đây là chiến thắng quan trọng sau một quá trình chuẩn bị dài. Việc trải qua sức ép như trận hôm nay thì mới thấy ý nghĩa của việc tập luyện sao cho đúng. Vào ngày 21/11 tới, chúng tôi còn trận quan trọng hơn nữa đó là gặp Iraq. Chiến thắng này đã củng cố tinh thần cho toàn đội trước khi trở về sân nhà".

HLV Troussier: Tuyển Việt Nam đáng ra phải kết liễu Philippines sớm hơn - Ảnh 2.

HLV Troussier cởi bỏ được nhiều áp lực sau thắng lợi ngày ra quân. (Ảnh: TG)

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại World Cup 2026 bằng thắng lợi 2-0 trên sân Rizal Memorial của Philippines. Văn Toàn sớm mở tỉ số ở phút 16, nhưng sau đó khung thành tuyển Việt Nam đã phải trải qua không ít phen sóng gió.

Phải đến phút 90+4, Đình Bắc (vào sân thay Văn Toàn ở phút 76) mới có thể giúp tuyển Việt Nam kết liễu đối thủ bằng cú sút xa chuẩn xác từ cự ly khoảng 20m.

Chia sẻ với truyền thông về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier thẳng thắn nhận xét:

"Theo thế trận, đội tuyển Việt Nam phải chịu sức ép đặc biệt khi trận đấu trôi về cuối hiệp 2, thời điểm tỷ số mới là 1-0. Áp lực dành cho cầu thủ khi phải bảo toàn tỷ số nhiều hơn bình thường, ảnh hưởng đến việc triển khai bóng lên tuyến trên, vì thế hàng thủ lộ ra sai sót.

Tuyển Philippines tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ở hiệp 2 và phải thừa nhận chúng tôi đã may mắn. Nếu họ gỡ hoà thì không biết tỷ số cuối cùng sẽ như thế nào.

Tôi muốn nhấn mạnh lại việc đội tuyển Việt Nam có cơ hội trước đó để kết liễu, gia tăng cách biệt nhưng đã không làm được. Nhưng bàn thắng thứ 2 đã giải toả ở cuối trận đấu.

Thi đấu trên mặt sân nhân tạo là khó khăn cho bất kỳ đội nào làm khách. Tôi muốn chúc mừng toàn đội về kết quả này, đánh giá cao sự quyết tâm cho tới cuối trận của toàn đội để bảo toàn mành lưới và chiến thắng hôm nay".

HLV Troussier: Tuyển Việt Nam đáng ra phải kết liễu Philippines sớm hơn - Ảnh 3.

Bàn thắng sớm của Văn Toàn giúp đội tuyển Việt Nam dễ đá hơn. (Ảnh: Như Đạt)

Nói về việc Đình Bắc chạy tới ôm chầm lấy mình đầy cảm xúc sau khi ghi bàn, HLV Troussier chia sẻ:

"Tôi rất xúc động về khoảnh khắc này, không biết phải lý giải thế nào. Để có chiến thắng chúng tôi đã dành rất nhiều sức lực cho trận đấu. Tôi tạo ra nhiều áp lực cho cầu thủ khi tập luyện và họ nỗ lực thể hiện quyết tâm mọi thời điểm.

Khi Đình Bắc chạy lại tôi tin đó là hành động thể hiện sự công nhận của Bắc cho tôi và cầu thủ khác nữa. Những gì chúng tôi đang hướng tới đều cần cảm xúc. Chúng tôi cần nó để quyết tâm hơn trong mục tiêu hướng tới. Từ phía ngoài, nhiều người không hiểu, không biết toàn cảnh những gì tôi chia sẻ với cầu thủ.

Đình Bắc đã ghi bàn trong trận đấu chính thức đầu tiên, đó là cầu thủ tiềm năng, có thành tích tự hào này, tôi tin sẽ giúp cậu ấy trưởng thành hơn trong tương lai".

HLV Troussier: Tuyển Việt Nam đáng ra phải kết liễu Philippines sớm hơn - Ảnh 4.

Cái ôm xúc động giữa Đình Bắc và HLV Troussier sau pha ghi bàn vào lưới Philippines.

Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn bày tỏ niềm vui với khởi đầu thuận lợi của đội nhà: "Trận đầu ra quân, đá sân cỏ nhân tạo khó khăn nhưng toàn đội đã thi đấu tốt.

Cá nhân tôi có bàn thắng nên rất tự hào và vui. 8 tháng qua đã thi đấu với triết lý của HLV mới, tôi cố gắng để theo được triết lý ấy. Đây chưa phải thành quả quá lớn lao nhưng là kết quả đầu tiên trong quá trình 8 tháng. Trận sắp tới gặp Iraq đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng giành điểm.

Tôi không thể nói chính xác chấn thương vì hiện vẫn cảm thấy đau mạn sườn, có thể sau khi về sẽ kiểm tra lại. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn".

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào đêm mai (17/11). Toàn đội dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 1h40 ngày 18/11, sau đó bước vào chuẩn bị cho trận gặp Iraq vào ngày 21/11 trên sân vận động Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại