Tuyển nữ Việt Nam tụt hạng trước lễ bốc thăm World Cup 2023

MINH ANH |

Đội tuyển nữ Việt Nam tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất nhưng không ảnh hưởng đến vị trí hạt giống khi bốc thăm World Cup 2023.

Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật tối qua (13/10), đội tuyển nữ Việt Nam tụt 1 bậc từ hạng 33 xuống hạng 34 thế giới. Ở châu Á, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 6 (sau Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc).

Dù mất ngôi hậu Đông Nam Á, chỉ giành hạng tư tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng số một khu vực trên bảng xếp hạng FIFA. Đứng sau lần lượt là Thái Lan (hạng 41) và Philippines (hạng 53).

Tuyển nữ Việt Nam tụt hạng trước lễ bốc thăm World Cup 2023 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 34 thế giới.

Bảng xếp hạng tháng 10 là cơ sở để Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phân nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm chia bảng World Cup bóng đá nữ 2023. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm số 3 cùng Đan Mạch, Thụy Sĩ, Cộng hòa Ai Len, Colombia, Argentina, Costa Rica và Jamaica.

Từ nay đến hết tháng 12, FIFA không còn loạt trận quốc tế nào cho các đội tuyển quốc gia nữ. Đội tuyển Việt Nam và các đội khác trên thế giới không có cơ hội thay đổi thứ bậc. Do đó, hạng 34 thế giới cũng là vị trí tổng kết năm 2022 của đội tuyển nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu 3 giải quan trọng là Asian Cup nữ, SEA Games 31 và AFF Cup nữ. Tại Asian Cup nữ - cũng là vòng loại World Cup bóng đá nữ 2023 - diễn ra tại Ấn Độ, HLV Mai Đức Chung và các học trò làm nên chiến tích lịch sử dù tổn thất lực lượng do COVID-19 ngay trước khi giải đấu diễn ra.

Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng play-off, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ. Lễ bốc thăm chia bảng của giải đấu này diễn ra vào ngày 22/10.

Đến SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thành công khi bảo vệ được tấm huy chương vàng. Huỳnh Như và đồng đội vượt qua Thái Lan ở trận chung kết.

Tuy nhiên, AFF Cup 2022 lại là một giải đấu thất bại của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Sự vươn lên bất ngờ của Philippines khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất ngôi hậu, bị loại ở bán kết và sau đó thua tiếp trận tranh hạng ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại