Tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly, phải tập ở sàn nhà khi đến Úc vì lo ngại virus corona

Linh Đan |

Các cầu thủ và BHL tuyển nữ Trung Quốc buộc phải cách ly tại khách sạn để kiểm tra sức khỏe và đảm bảo họ không bị nhiễm virus corona trước khi thi đấu vòng loại Olympic Tokyo.

Sáng ngày 29/1 theo giờ địa phương, ĐT bóng đá nữ Trung Quốc đã có mặt tại Úc để chuẩn bị tham dự bảng B vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020. Ngay lập tức, toàn bộ 32 thành viên của đội tuyển đã được cách ly ngay sau khi đặt chân tới Brisbane.

Trước đó, bảng đấu này dự kiến được tổ chức ở Vũ Hán nhưng sự bùng phát của virus corona khiến AFC quyết định chuyển địa điểm đến Sydney. Tuyển nữ Trung Quốc cũng đã phải chấp nhận gạch tên 4 cầu thủ khỏi danh sách ban đầu, do nhóm này đang ở Vũ Hán trước ngày hội quân và không thể đi khỏi nơi cư trú.

Với những thành viên còn lại, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Tô Châu cho biết kết quả xét nghiệm virus corona với đội tuyển đều là âm tính. Tuy nhiên để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, tuyển nữ Trung Quốc vẫn đồng ý và hợp tác với AFC cũng như ban tổ chức của nước chủ nhà về việc cách ly riêng đến ngày 5/2 để theo dõi tình hình.

Tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly, phải tập ở sàn nhà khi đến Úc vì lo ngại virus corona - Ảnh 1.

Cầu thủ nữ Trung Quốc phải tập luyện ở hành lang khách sạn.

Cũng bởi điều này mà các cầu thủ không thể có buổi tập nào trên sân cỏ cho đến thời điểm đó. Hình ảnh mới nhất được tờ Sina tiết lộ, BHL đã cố tìm biện pháp khắc phục bằng cách cho toàn đội tập luyện ở sàn nhà và hành lang khách sạn.

"Cho dù khó khăn lớn đến đâu, chúng ta phải vượt qua chúng. Chúng ta phải nỗ lực để đứng trên sân khấu Olympic và thực hiện giấc mơ Olympic", một nữ cầu thủ đang ở Úc viết trên Wechat được Sina dẫn lại.

Trong khi đó, người phải ở nhà thì động viên: "Vui lên các chị em, đừng quên chúng ta đã nỗ lực bao nhiêu mỗi ngày để đến được giai đoạn này. Tôi không thể đến để chiến đấu cùng mọi người những sẽ cổ vũ hết mình từ quê nhà. Hãy chiến đấu vì tiếng gọi của tổ quốc. Cố gắng và vui vẻ lên nhé".

Tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly, phải tập ở sàn nhà khi đến Úc vì lo ngại virus corona - Ảnh 2.
Tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly, phải tập ở sàn nhà khi đến Úc vì lo ngại virus corona - Ảnh 3.

Nỗ lực vượt khó.

Về phía lãnh đạo, Phó chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc, ông Sun Wen hiện đang có mặt cùng đội khẳng định tâm lý các cầu thủ đều đang rất tốt và không gặp phải khó khăn gì, kể cả vấn đề thể chất dù việc tập luyện gặp khó khăn.

Dù vậy, với việc tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly ở khách sạn đến ngày 5/2, lịch thi đấu tại bảng B cũng phải thay đổi lại. Ban đầu, Trung Quốc sẽ có trận ra quân vào ngày 3/2 nhưng hiện tại đến ngày 6/2 họ mới gặp Thái Lan, rồi sau đó lần lượt đối đầu Đài Bắc Trung Hoa (9/2) và Úc (12/2).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại