Tuyển Canada ghi dấu ấn lịch sử tại World Cup 2022 dù bị loại sớm

Mạnh Tùng |

Thất bại trước Croatia đồng nghĩa với việc đội tuyển Canada bị loại sớm tại bảng F, World Cup 2022. Tuy nhiên, người hâm mộ Canada vẫn có lý do để tự hào.

Tuyển Canada ghi dấu ấn lịch sử tại World Cup 2022 dù bị loại sớm - Ảnh 1.

Canada gặp Croatia trong lượt trận thứ hai bảng F, World Cup 2022 . Đây là cuộc đối đầu không cân sức, giữa đương kim Á quân và đội bóng vừa giành quyền dự World Cup sau 36 năm. Tuy nhiên, đội tuyển Bắc Mỹ đã gây bất ngờ khi có bàn thắng mở tỷ số do công của Alphonso Davies - ngôi sao sáng nhất Canada.

Đáng chú ý, đây là bàn thắng nhanh nhất World Cup 2022 tính đến thời điểm này, được ghi ở giây 67. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Canada ở một kỳ World Cup sau 5 trận đấu. Trước đó, Canada tham dự vòng bảng World Cup 1986 nhưng không có bàn thắng nào. Người dân Canada đã phải chờ đợi 36 năm cho bàn thắng này.

Rất tiếc cho Canada là họ để thua ngược với tỷ số 1-4. Các bàn thắng của Croatia được ghi do công của Andrej Kramaric (hai bàn), Marko Livaja và Lovro Majer. Với thất bại này, Canada đã bị loại sớm trước một vòng đầu. Phát biểu sau trận, HLV John Herdman của Canada cho biết vẫn tự hào về các học trò.

"Người Canada có thể tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu hết sức mình trong cả trận đấu. Chúng tôi trở lại World Cup sau thời gian quá dài vì vậy, bàn thắng đầu tiên này là khoảnh khắc mà chúng tôi luôn ghi nhớ. Canada sẽ cố gắng làm hết sức trong trận cuối gặp Morocco để làm thêm nhiều lần đầu tiên cho lịch sử bóng đá nước nhà", ông cho biết.

Trận gặp Croatia cũng đánh dấu lần thứ 100 đội trưởng Atiba Hutchinson khoác áo đội tuyển Canada. Anh là cầu thủ đầu tiên của quốc gia này đạt cột mốc nói trên. Trận đấu cuối của Canada ở World Cup 2022 gặp Morocco sẽ diễn ra vào ngày 1/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại