Tuyên bố ly hôn được ít hôm, "Jang Dong Gun Việt Nam" lại khẳng định "vợ chồng tôi chưa ly hôn" với lời giải thích đầy khó hiểu

ERI |

Khi thông tin ly hôn bà xã 10 năm của "Jang Dong Gun Việt Nam" Trương Minh Cường còn đang gây xôn xao thì nam diễn viên đã có động thái bất ngờ.

Vừa qua, có thông tin cho biết nam diễn viên Trương Minh Cường và bà xã 10 năm đã ly hôn từ 2 năm về trước. Thậm chí, facebook cá nhân của anh cũng đã có bài viết xác nhận điều này.

Tuy nhiên, mới đây, "Jang Dong Gun Việt Nam" lại gây hoang mang khi đăng tải hình ảnh cả gia đình đi chơi vui vẻ cùng nhau như chưa hề xảy ra cuộc chia ly nào.

Đồng thời, nam diễn viên cũng cho biết: "Trang Facebook cá nhân của tôi hiện giao cho người khác quản lý. Các bạn ấy có thể đã chia sẻ không đúng. Vợ chồng tôi chưa ly hôn".

Tuyên bố ly hôn được ít hôm, Jang Dong Gun Việt Nam lại khẳng định vợ chồng tôi chưa ly hôn với lời giải thích đầy khó hiểu - Ảnh 1.

Gia đình của "Jang Dong Gun Việt Nam" dường như không bị ảnh hưởng gì bởi những tin đồn trong thời gian qua

Tuyên bố ly hôn được ít hôm, Jang Dong Gun Việt Nam lại khẳng định vợ chồng tôi chưa ly hôn với lời giải thích đầy khó hiểu - Ảnh 2.

Nam diễn viên vui vẻ chơi đùa cùng các con

Tuyên bố ly hôn được ít hôm, Jang Dong Gun Việt Nam lại khẳng định vợ chồng tôi chưa ly hôn với lời giải thích đầy khó hiểu - Ảnh 3.
Tuyên bố ly hôn được ít hôm, Jang Dong Gun Việt Nam lại khẳng định vợ chồng tôi chưa ly hôn với lời giải thích đầy khó hiểu - Ảnh 4.
Tuyên bố ly hôn được ít hôm, Jang Dong Gun Việt Nam lại khẳng định vợ chồng tôi chưa ly hôn với lời giải thích đầy khó hiểu - Ảnh 5.

Trương Minh Cường và bà xã Thu Huyền kết hôn năm 2009. Sau một thời gian tiếp tục đi đóng phim, nam diễn viên và vợ quyết định sang Mỹ sinh sống. Hai người có với nhau một cậu con trai và một cô con gái út.

"Jang Dong Gun Việt Nam" nhận xét vợ anh là người phụ nữ giỏi giang, tâm lý và luôn hết lòng ủng hộ cho sự nghiệp của chồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại