Tuyên bố đanh thép của bầu Hiển & lời hứa son sắt của bầu Đức: Có cầu thủ giỏi để làm gì?

Đoàn Dự |

Hỏi rằng bóng đá Việt Nam có khát khao sở hữu nhiều cầu thủ giỏi không? Câu trả lời hẳn nhiên là có. Nhưng có cầu thủ giỏi để làm gì? Cái này thì lại... tùy mỗi người.

1. Hôm qua, thông tin Hà Nội FC xác nhận sắp cho mượn Văn Hậu đến CLB thuộc giải VĐQG Hà Lan, Heerenveen 1 năm lan nhanh như bão nhiệt đới. Hàng loạt con số ấn tượng như lương 22.000 USD/tháng, phí mượn 1.4 triệu USD, phí mua đứt sau một mùa 1.65 triệu USD... làm NHM hưng phấn thay Đoàn Văn Hậu.

Nhưng với HLV Park Hang-seo và VFF thì sau sự hưng phấn là nỗi lo không nhỏ. Nỗi lo Văn Hậu có thể không được về dự SEA Games 2019, do giải này không thuộc lịch thi đấu của FIFA nên CLB Hà Lan có quyền không nhả người.

Khi hết thầy Park rồi VFF đánh tiếng rằng muốn Hà Nội FC đàm phán với Heerenveen để đảm bảo sẽ cho Văn Hậu về nước đá SEA Games, nhiều tranh luận nổ ra. Nhiều ý kiến cho rằng điều ấy là không cần thiết, là vì bệnh thành tích và có ảnh hưởng tiêu cực đến việc xuất ngoại của Văn Hậu.

Tuyên bố đanh thép của bầu Hiển & lời hứa son sắt của bầu Đức: Có cầu thủ giỏi để làm gì? - Ảnh 1.

2. Tuy nhiên, rục rịch từ chiều qua, Hà Nội FC bắn tiếng đã đàm phán với Heerenveen về chuyện cho Văn Hậu đá SEA Games. Và đầu giờ chiều nay, bầu Hiển - người có công cực lớn tạo nên Văn Hậu hôm nay, đưa ra quan điểm của ông.

"Tôi đã yêu cầu lãnh đạo CLB bóng đá Hà Nội đưa việc cho phép Văn Hậu về đá SEA Games vào điều khoản bắt buộc trước khi ký hợp đồng. Tôi có nói với anh Chiến (Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội), nếu đối tác không đồng ý thì kể cả 10, 20 triệu USD cũng từ chối.

Tạo điều kiện cho Văn Hậu nhưng cháu nó cũng phải có trách nhiệm với người hâm mộ nước nhà. Huy chương vàng SEA Games là mong muốn của hàng triệu người dân Việt Nam. Phía đối tác cũng bày tỏ thiện chí với yêu cầu này".

Tuyên bố đanh thép của bầu Hiển & lời hứa son sắt của bầu Đức: Có cầu thủ giỏi để làm gì? - Ảnh 2.

Nhìn lại tuyên bố của bầu Hiển, chợt nhớ những lời hứa son sắt của bầu Đức mỗi khi cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... xuất ngoại. Mỗi khi câu hỏi "liệu những cầu thủ HAGL có thể về Việt Nam thi đấu ở các giải không thuộc hệ thống FIFA hay không?" được đưa ra, bầu Đức luôn khẳng định chắc nịch "ĐƯỢC".

Ông bầu phố Núi luôn tận tâm liên hệ, đàm phán với các CLB ngoại để đảm bảo rằng mỗi khi Việt Nam cần, các cầu thủ của ông sẽ có mặt.

3. Từ tâm huyết của bầu Hiển, bầu Đức cũng như các tranh cãi của NHM, nảy ra một câu hỏi: "Có cầu thủ giỏi để làm gì?"

Đặt giả thuyết việc không về đá SEA Games sẽ góp phần giúp Văn Hậu thành công ở CLB Hà Lan, và xa hơn là nhiều đội bóng danh tiếng khác, niềm vui khi ấy có xua tan được nỗi niềm mong ngóng một tấm HCV SEA Games của bóng đá Việt Nam? Kể cả trong trường hợp Văn Hậu thành danh, giúp ĐTVN lọt vào VCK World Cup đi nữa, nỗi thèm khát một tấm HCV SEA Games có triệt để mất đi?

Tuyên bố đanh thép của bầu Hiển & lời hứa son sắt của bầu Đức: Có cầu thủ giỏi để làm gì? - Ảnh 3.

Nếu ở nhiều bộ môn đã quen vô địch SEA Games, câu chuyện thành tích là khá nhàm chán và cần hướng tới các mục tiêu cao hơn, xa hơn thì Đại hội Thể thao ĐNÁ rõ ràng vẫn là sự thèm khát, đau đáu của hàng triệu CĐV bóng đá Việt Nam. Bóng đá để làm gì, nếu không phải để thỏa mãn những mong ước của NHM môn thể thao vua?

Mỗi NHM bóng đá có một mong ước không hoàn toàn giống nhau. Có thể nhiều người cho rằng việc Văn Hậu tỏa sáng ở nước ngoài quan trọng hơn một lần thử chinh phục HCV SEA Games và ngược lại.

Ở khía cạnh chuyên môn, việc Văn Hậu về đá SEA Games liệu có ảnh hưởng tới sự nghiệp tại Heerenveen hay không cũng chỉ là những suy đoán mơ hồ. Đặt giả thuyết Văn Hậu đang chơi tốt, việc về đá SEA Games tạo rủi ro mất vị trí thì sẽ là không hay.

Nhưng nếu Văn Hậu đang lâm vào bế tắc, vật lộn vị trí như Công Phượng thì sao? Khi ấy, việc về đá SEA Games lại có thể là cơ hội tốt để Văn Hậu lấy lại tinh thần, cũng như thể hiện cho Heerenveen những thế mạnh của mình.

Tuyên bố đanh thép của bầu Hiển & lời hứa son sắt của bầu Đức: Có cầu thủ giỏi để làm gì? - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, đừng quên chính GĐKT Gerry Hamstra và Chủ tịch Cees Roozemond của CLB Hà Lan mới đây khẳng định, họ muốn tận dụng Văn Hậu không chỉ ở khía cạnh chuyên môn, mà còn ở giá trị hình ảnh, cũng như mở rộng ra thị trường Việt Nam.

Việc tạo điều kiện cho Văn Hậu về đá SEA Games, và nếu U22 Việt Nam vô địch giải đấu sẽ giúp Heerenveen có được ảnh hưởng cực tốt tại Dải đất hình chữ S. Khi đó, chắc chắn Heerenveen sẽ nhìn Văn Hậu với con mắt yêu thích hơn nữa.

Nói tóm lại, việc Văn Hậu sang Heerenveen thi đấu nhưng vẫn về đá SEA Games là tốt hay xấu vẫn còn cần tương lai trả lời. Những tranh luận cũng chỉ là tương đối vì với mỗi người, mong ước về cầu thủ không giống nhau.

Chỉ biết rằng, mong ước của những người có tâm và có tầm như bầu Đức, bầu Hiển có lẽ nên được nhìn nhận và tôn trọng nhiều hơn. Mong ước của 2 ông bầu ấy là một tấm HCV SEA Games.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại