Tuyển Anh sớm rớt hạng tại Nations League

Đặng Lai |

ĐT Anh vừa thất thủ với tỷ số 0-1 trước Italia ở San Siro vào đêm qua, kết quả này khiến họ bị loại khỏi League A Nations League và phải xuống League B chung mâm với các đội bóng tầm trung của châu lục trong nỗi thất vọng ê chề. Nên nhớ Anh đang là á quân châu Âu.

Tuyển Anh sớm rớt hạng tại Nations League - Ảnh 1.

Dàn sao tuyển Anh chỉ ghi 1 bàn tại Nations League năm nay

Để cứu vãn tình hình khi gặp Italia, HLV Southgate đã bố trí đội hình rất mạnh. Bukayo Saka, người được bầu là cầu thủ hay nhất của Anh trong năm 2022, được bố trí ở vị trí tiền vệ trái. Dier đá trung vệ, trong khi những ngôi sao trên hàng công Foden, Kane, Sterling... thực sự là chất lượng hơn những Gnonto, Raspadori... bên phía Italia rất nhiều.

Thực tế là Anh nhỉnh hơn về thế trận . Nhưng họ hầu như không tạo ra cơ hội rõ rệt nào trước khi nhận bàn thua ở phút 68. Trong pha bóng này, Bonucci đã chuyền rất chuẩn xác để Raspadori thoát xuống, bỏ lại các hậu vệ to cao nặng nề của người Anh như Maguire, Dier rồi sút căng vào góc cao. Ramsdale không có cơ hội và 1-0 cho Italia.

Người Anh nỗ lực phản kháng sau bàn thua . Nhưng trong hơn 20 phút cuối họ chỉ tạo ra 2 cơ hội sáng giá. Phút 77 Kane thoát xuống bên góc phải rồi sút căng nhưng bóng đi hiền và Donnarumma dễ dàng chặn lại. Phút bù giờ thứ 6, Bellingham bị từ chối cơ hội ghi bàn mười mươi, chính thức khép lại thất bại ê chề của tuyển Anh.

Tuyển Anh sớm rớt hạng tại Nations League - Ảnh 2.

Dàn sao tuyển Anh tiếp tục đá tệ

Thực ra họ còn có thể thua đậm hơn nếu như Italia tận dụng tốt hơn các cơ hội. Vì thực tế, chủ nhà thi đấu sắc sảo, tạo ra nhiều tình huống ăn bàn hơn Anh khá nhiều. Nhưng dù sao, Italia cũng có thể hài lòng với chiến thắng 1-0 để tiếp tục cho thấy nỗ lực vươn lên sau cú sốc không được dự World Cup.

Trận thua này khiến Anh chính thức rớt xuống League B để "làm bạn" với những đội không được dự World Cup như Bosnia, Phần Lan, Romania, Ukraine, Na Uy hay Slovenia... Anh đang là đội tệ nhất sau 5 lượt trận với chỉ 2 điểm, ghi ít bàn nhất. Họ cũng là đội duy nhất bị loại sớm tại League A.

Tuy nhiên, đáng lo ngại hơn, họ đã kéo dài một chuỗi phong độ ảm đạm với việc không thắng cả 5 trận gần đây nhất, trong khi World Cup hiện đang rất gần. Đây cũng là lần đầu tiên sau 22 năm Anh không ghi được bàn nào trong 3 trận gần nhất. Nhưng so với thời 2000 khi các cầu thủ tấn công là Joe Cole, Heskey, Richard Wright... người Anh có lý do để thất vọng với đội nhà.

Chứng kiến sự bạc nhược của đội nhà, hơn 4 ngàn CĐV tại San Siro đã dành cho họ những tiếng la ó. Trong khi đó một làn sóng đòi sa thải đang chờ đợi Southgate khi ông bay về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại